.

Cần sửa chữa, nâng cấp tuyến đường dân sinh tại bản Cờ Đỏ

Thứ Tư, 27/08/2014, 08:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Bản Cờ Đỏ thuộc xã biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch có 48 hộ đồng bào dân tộc Ma Coong sinh sống. Để đến được bản phải đi bộ khoảng gần 5km. Trước đây tuyến đường nối từ đường 20 vào trung tâm bản được mở rộng và sửa chữa, đặc biệt là ngầm Cờ Đỏ trước bản đã được bê tông khá kiên cố.

Ngầm Cờ Đỏ tan hoang sau bão số 10.
Ngầm Cờ Đỏ tan hoang sau bão số 10.

Tuy nhiên qua mấy mùa mưa lũ, đặc biệt do ảnh hưởng của bão số 10 trong năm 2013, ngầm Cờ Đỏ đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đường giao thông xuống cấp, ngầm qua suối hư hỏng gây khó khăn lớn đối với cuộc sống đồng bào, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi học của 48 học sinh đang theo học tại điểm trường TH số 2 Thượng Trạch, nhất là vào mùa mưa lũ.

Cần sửa chữa, nâng cấp tuyến đường và ngầm Cờ Đỏ đang là nhu cầu bức thiết của bà con dân bản và các thầy cô giáo đang cắm bản dạy học, cùng các em học sinh tiểu học khi mùa mưa đang gần kề.

T.Long