.

Trên 800 lao động Minh Hóa được giải quyết việc làm

Thứ Năm, 17/07/2014, 07:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người dân trong độ tuổi lao động, ngay từ đầu năm huyện Minh Hóa đã phân bổ chỉ tiêu giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2014 cho các xã, thị trấn là 2.500 người, trong đó giải quyết việc làm cho lao động thiếu việc làm 1.000 người và giải quyết việc làm mới cho 1.500 người (thông qua xuất khẩu lao động 50 người).

Trong 6 tháng đầu năm đã có 830 lao động được giải quyết việc làm, trong đó tạo thêm việc làm cho 518 người và tạo việc làm mới cho 312 người.

Ngoài ra, huyện đã phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức ôn luyện, bổ túc tiếng Hàn cho 19 lao động đăng ký kiểm tra để tham gia xuất khẩu lao động, và đã có 8 lao động vượt qua kỳ sát hạch, 1 lao động đã xuất cảnh làm việc tại Hàn Quốc; tổng hợp danh sách người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài năm 2014 là 55 người.

Về công tác đào tạo nghề, đã mở 8 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 280 học viên tham gia các lớp: kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cây cao su và chăn nuôi, thú y, may công nghiệp, làm nón lá.

M.Văn