.

Phẫu thuật thành công cho cụ Cao Chăm

Thứ Năm, 17/07/2014, 13:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Như  Báo Quảng Bình đã phản ánh, cụ Cao Chăm, 70 tuổi, dân tộc Rục ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa có bàn chân trái bị bỏng, do để lâu ngày không chữa trị dẫn đến hoại tử, nhiễm dòi, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

>> Một hoàn cảnh thương tâm

Sau khi tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Đinh Quý Nhân đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện nhanh chóng điều xe vào bản Mò O Ồ Ồ đưa cụ Cao Chăm ra chữa trị tại Bệnh viện.

Bí thư Huyện ủy huyện Minh Hóa thăm cụ Cao Chăm.
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa thăm và tặng quà cụ Cao Chăm.

Ngày 15-7, ca phẫu thuật cắt bỏ 1/3 phần dưới ống chân trái của cụ Cao Chăm thành công. Ông Đinh Viễn Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa cho biết: “Vết thương ở chân sau mổ đã ổn định, tuy nhiên cụ Cao Chăm lại bị lao phổi nặng. Bệnh viện tiếp tục giữ cụ lại theo dõi và điều trị miễn phí cho đến khi thuyên giảm”.

Chiều 16-7, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa Nguyễn Lương Bình đã đến thăm cụ Cao Chăm và trao cho cụ số tiền hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng trích từ Quỹ vì người nghèo của huyện.

T.Long