.

Ngày hội hiến máu hưởng ứng chương trình "Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt"

Thứ Hai, 21/07/2014, 13:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 21-7, tại Trường Đại học Quảng Bình, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Công ty CP truyền thông đa phương tiện Láttasa, Công ty CP nhân ái vòng tay Việt tổ chức Ngày hội HMTN hưởng ứng chương trình "Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt" lần thứ II dừng chân tại tỉnh Quảng Bình.

>> "Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt" đến Quảng Bình

>> Quảng Bình hưởng ứng chương trình "Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt" lần thứ II như thế nào?

Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Giáo sư, tiến sỹ, Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương; đại diện các sở, ban, ngành; các nhà tài trợ và trên 1.000 tình nguyện viên (TNV) đăng ký tham gia HMTN.

“Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” lần thứ hai khởi động với 120 TNV xuất sắc trong cả nước cùng các đại sứ thiện chí đi qua 25 tỉnh, thành phố, chia làm hai hướng: phía Nam xuất phát tại tỉnh Kiên Giang, từ miền núi phía Bắc, khởi hành tại tỉnh Hòa Bình. Hai đoàn gặp nhau ở thủ đô Hà Nội vào ngày 26-7. Mục đích “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” tập trung tuyên truyền sâu rộng phong trào HMTN và bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia; vận động 20.000 người tham gia vào các lễ hội HMTN tại các tỉnh, thành phố hành trình đi qua, phấn đấu thu khoảng 19.000 đơn vị máu.

Tại tỉnh Quảng Bình, từ ngày 19 đến 21-7, “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa: tuyên truyền cổ động về phong trào HMTN và bệnh tan máu bẩm sinh trên các trục đường chính thành phố Đồng Hới; tổ chức đêm Gala “Hành trình đỏ” tại công viên Đồng Hới thu hút hàng nghìn người dân tham gia cổ vũ; tổ chức ngày hội HMTN; viếng tượng đài mẹ Suốt và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa.

Cùng tham gia với đoàn “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” còn có thêm 60 TNV là những đội viên xuất sắc trong hoạt động tình nguyện và HMTN thuộc CLB HMTN tỉnh.

Ngày hội HMTN ngoài sự tham gia hiến máu của đông đảo các tầng lớp nhân dân, ĐVTN đến từ các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, công an, quân sự… còn có sự hiện diện của các nhà quản lý, lãnh đạo sở, ban, ngành trực tiếp cho máu. Kết quả có 400 đơn vị máu được hiến trong ngày hội HMTN hưởng ứng “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” lần thứ II tại Quảng Bình.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Quảng Bình ghi tại ngày hội HMTN.

Hướng dẫn cho TNV làm thủ tục tham gia hiến máu.
Hướng dẫn cho TNV làm thủ tục tham gia hiến máu.
Tiến hành lấy mẩu xét nghiệm máu.
Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm máu.
Đông đảo cán bộ, nhân dân, ĐVTN dự ngày hội hiến máu.
Đông đảo cán bộ, nhân dân, ĐVTN dự ngày hội hiến máu.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho đoàn “Hành trình đỏ”.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho đoàn “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt”.
Tuổi trẻ tham gia HMTN.
Tuổi trẻ tham gia HMTN.
Đồng chí Hoàng Hữu Thái, Phó Tổng biên tập Báo Quảng Bình hưởng ứng ngày hội HMTN.
Đồng chí Hoàng Hữu Thái, Phó Tổng biên tập Báo Quảng Bình hưởng ứng ngày hội HMTN.
Tặng hoa cho các bạn trẻ tham gia HMTN.
Tặng hoa cho các bạn trẻ tham gia HMTN.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đoàn “Hành trình đỏ- Kết nối dòng máu Việt”
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đoàn “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt”

Thanh Long (thực hiện)