.

"Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt" đến Quảng Bình

Chủ Nhật, 20/07/2014, 13:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 19-7, đoàn "Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” lần thứ hai do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Công ty CP truyền thông đa phương tiện Látsata, Công ty CP nhân ái vòng tay Việt tổ chức đã đến Quảng Bình.

Chương trình "Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt" lần thứ hai với hành trình xuyên Việt của những tình nguyện viên (TNV) ưu tú trong cả nước, đi qua 25 tỉnh, thành phố nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia; tính nhân văn, nhân ái của việc cho và tiếp nhận máu, an toàn truyền máu; tổ chức cho tuổi trẻ tại các tỉnh, thành phố hành trình đi qua tham gia HMTN…

Tham gia chương trình "Hành trình đỏ" xuyên Việt lần thứ hai có 120 TNV đến từ các tỉnh, thành phố trong toàn quốc (Quảng Bình có 2 TNV). Riêng tại địa bàn tỉnh, 50 thành viên trong CLB HMTN cùng hưởng ứng các hoạt động với đoàn.

Sáng 20-7, đoàn “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” tham gia tuyên truyền, cổ động phong trào HMTN, bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia trên các trục đường chính thành phố Đồng Hới, viếng tượng đài mẹ Suốt.

Trong khuôn khổ chương trình, tối 20-7, sẽ diễn ra đêm hội Gala “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt" tại công viên Đồng Hới. Sáng 21-7, tại Trường Đại học Quảng Bình, ngày hội HMTN được tổ chức, mục tiêu huy động 1.000 người tham gia và tiếp nhận khoảng 700 đơn vị máu.

Một số hình ảnh hoạt động ngày đầu tiên của đoàn "Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt" lần thứ hai do phóng viên Báo Quảng Bình ghi lại.

Chuẩn bị xuất phát tuyên truyền, cổ động cho phong trào HMTN trên các trục đường chính của thành phố Đồng Hới
Chuẩn bị xuất phát tuyên truyền, cổ động phong trào HMTN trên các trục đường chính thành phố Đồng Hới.
Đoàn
Đoàn "Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt" đi qua đường Trần Hưng Đạo.
Thắp hương viếng tượng đài mẹ Suốt
Thắp hương viếng tượng đài mẹ Suốt.
Và chụp ảnh lưu niệm dưới chân tượng đài mẹ anh hùng
Và chụp ảnh lưu niệm dưới chân tượng đài mẹ anh hùng.

Thanh Long