.

Gần 3.000.000 lượt khách du lịch Phong Nha được phục vụ an toàn

Thứ Năm, 17/04/2014, 07:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-4, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tuyến Xuân Sơn-Phong Nha và ký giao ước thực hiện mô hình "Đội thuyền văn hóa-an toàn" và "Bến thủy nội địa văn hóa-văn minh-an toàn" cho các đội thuyền trong tuyến du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

Từ năm 2004 đến nay, Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng đã điều động trên 300.000 lượt thuyền du lịch xuất bến phục vụ cho gần 3.000.000 lượt khách du lịch. Trong đó có trên 200.000 lượt khách quốc tế đến thăm động Phong Nha, Tiên Sơn, tuyến Sông Chày-Hang Tối...

Ký cam kết giao ước thực hiện mô hình
Ký cam kết giao ước thực hiện mô hình "Đội thuyền văn hóa-an toàn" và "Bến thủy nội địa văn hóa-văn minh-an toàn".

Nhờ chấp hành tốt các quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh, Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng và chính quyền địa phương nên 10 năm qua, tuyến giao thông đường thủy nội địa này luôn được bảo đảm an toàn. Qua đó, mang lại niềm tin cho hàng triệu lượt du khách đến tham quan, thưởng ngoạn Di sản thiên nhiên thế giới vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Nhân dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh đã khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc và tổ chức ký cam kết giao ước thực hiện 2 mô hình “Đội thuyền văn hóa-an toàn” và “Bến thủy nội địa văn hóa-văn minh-an toàn”.

Xuân Vương