.

Củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào công giáo

Thứ Tư, 09/04/2014, 16:59 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 8-4, xã Phúc Trạch (Bố Trạch) đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào công giáo xã Phúc Trạch. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Bố Trạch và các đơn vị, địa phương, cá nhân liên quan…
 
 
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐU ngày 21-6-2013 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về tăng cường lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, xã Phúc Trạch đã tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào công giáo và xây dựng mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”.

Sau gần một năm triển khai, đã có 12 tổ công tác chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào được thành lập tại 12 thôn với 36 thành viên là những cán bộ, công chức xã. Tiếp đó là việc ra đời của 12 tổ an ninh nhân dân với 94 thành viên; 12 tổ hòa giải, 95 thành viên;  12 tổ tuần tra, 128 thành viên; 104 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự. Cùng với việc thành lập các tổ, địa phương đã triển khai “Tiếng kẻng an ninh” vào 22 giờ mỗi ngày…

 
Với sự chỉ đạo chặt chẽ của cơ quan chức năng từ tỉnh đến huyện, sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các vị linh mục trên địa bàn và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, bước đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào công giáo xã Phúc Trạch đã đạt được những kết quả khả quan. Đã giảm 2 vụ việc và 2 đối tượng vi phạm pháp luật so với năm 2012; quần chúng nhân dân cung cấp 35 tin báo cho Công an xã, phục vụ đắc lực cho công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; tình trạng sử dụng vật liệu nổ, đốt pháo trong dịp tết nguyên đán và vụ việc về an ninh trật tự giảm đáng kể, không xảy ra các vụ việc phức tạp, các vụ trọng án; có 3.500 lượt người được tham gia các buổi tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự…
 
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo huyện Bố Trạch và Công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” của địa phương. Để phong trào đạt kết quả tốt hơn, cần chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì thường xuyên và hiệu quả hoạt động của các tổ chức nòng cốt; xây dựng phong trào cần coi trọng công tác phòng ngừa; xử lý dứt điểm các vụ việc; tăng cường sự chỉ đạo và phối hợp giữa các cơ quan liên quan, người có uy tín trên địa bàn; bảo đảm tự do tín ngưỡng, giáo dân sống “tốt đời đẹp đạo”...
 
Tại hội nghị, Công an tỉnh, UBND huyện Bố Trạch và xã Phúc Trạch đã khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”.
 
N.Mai