.

Bắt gỗ huê, kiểm lâm bị vây đánh

Thứ Hai, 14/04/2014, 16:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 14-4, ông Đinh Huy Trí, Phó giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, sau khi mật phục bắt giữ 66kg rễ và bai gỗ huê, trị giá khoảng 100 triệu đồng, lực lượng kiểm lâm cơ động của Vườn đã bị một nhóm đối tượng vây đánh.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Long, Tổ trưởng tổ kiểm lâm cơ động Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho hay, nhận được nguồn tin báo ngày 11-4 sẽ có 1 đối tượng gùi gỗ huê ra đường 20 để tiêu thụ nên chúng tôi đã bố trí 6 kiểm lâm mật phục trên tuyến đường này.

3 bao lác chứa 66kg rễ và bai gỗ huê bị lực lượng kiểm lâm cơ động Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thu giữ.
3 bao lác chứa 66kg rễ và bai gỗ huê bị lực lượng kiểm lâm cơ động Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thu giữ.

Đến 2 giờ ngày 11-4, Tổ kiểm lâm cơ động đã phát hiện tại Km9 đường 20 có 5 đối tượng với dấu hiệu khả nghi đang cắt rừng về xuôi. Khi phát hiện lực lượng kiểm lâm, các đối tượng này vứt lại 3 bao lác rồi nhanh chóng tháo chạy. Kiểm tra các bao lác tại hiện trường, kiểm lâm phát hiện rễ và bai gỗ huê có trọng lượng khoảng 66kg.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 13-4, một số kiểm lâm cơ động khi đang ngồi uống nước tại quán bà Phương ở xóm chợ Phong Nha thì có 2 đối tượng trú ở thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch đến gây gỗ, xâu ẩu và đánh vào mặt và lưng của kiểm lâm Nguyễn Tri Phương. Chỉ đến khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường hỗ trợ các kiểm lâm cơ động mới trở về đơn vị an toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Minh Văn-Xuân Phú