.
Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên:

Một năm vượt khó cùng thanh niên

Thứ Tư, 05/03/2014, 14:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm gần đây, thị trường lao động trong và ngoài nước có nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giải quyết việc làm nói chung và việc làm cho thanh niên nói riêng. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của mình, năm 2013, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên (trực thuộc Tỉnh đoàn) đã trở thành người đồng hành tin cậy cùng thanh niên tỉnh nhà...

Với các chức năng tư vấn hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp và việc làm, đào tạo, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ĐVTN và người lao động, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, tư vấn xuất khẩu lao động, thông tin thị trường lao động và học nghề, tổ chức hoạt động của sàn giao dịch..., những năm qua, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên (HNDN và GTVL) đã trở thành một địa chỉ tin cậy của ĐVTN và người lao động tỉnh ta.

Chỉ tính riêng trong năm 2013, đơn vị đã tiến hành tư vấn việc làm và học nghề cho 9.950 lượt người, trong đó tư vấn về học nghề là 5.950 người và tư vấn việc làm là 4.000 người. Trong quá trình tư vấn, phương châm của Trung tâm là hướng về cơ sở nhằm trực tiếp phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước về việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động và những thông tin cơ bản về việc làm, học nghề và pháp luật lao động các nước khi người lao động có nhu cầu.

Đội ngũ cán bộ Trung tâm đã trực tiếp hướng dẫn cách thức tìm việc làm phù hợp với trình độ, khả năng và nguyện vọng của lao động, giúp họ và gia đình nắm rõ những định hướng nghề nghiệp và thông tin về thị trường lao động để đăng ký và tham gia. Từ sự sâu sát cơ sở cùng khả năng tư vấn và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Trung tâm, hầu hết số thanh niên chưa có việc làm và chưa định hướng cho mình một nghề để học, khi tìm đến với Trung tâm đã xác định rõ hướng đi của mình và đăng ký vào các loại hình lao động mà Trung tâm giới thiệu hoặc lựa chọn ngành nghề phù hợp để tham gia học.

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT.
Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, do thị trường lao động trong và ngoài nước có nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động nói chung và ĐVTN nói riêng, nhưng với sự sâu sát cơ sở kết hợp với công tác tư vấn, đào tạo kỹ, nắm chắc thông tin thị trường lao động, năm 2013, Trung tâm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đó là giới thiệu, cung ứng lao động trong nước và xuất khẩu lao động với các nghề như thuyền viên tàu cá, xây dựng, cơ khí, điện tử và lao động phổ thông ở các thị trường lao động nhiều tiềm năng như Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và một số nước Trung Đông, châu Âu. Tổng số lao động được Trung tâm giới thiệu, cung ứng trong và ngoài nước trong năm 2013 là 3.810 lao động, có việc làm và thu nhập ổn định là 2.830 lao động, trong đó có 530 lao động xuất cảnh với thu nhập cao...

Song song với nhiệm vụ giới thiệu và cung ứng lao động, trong năm 2013, Trung tâm triển khai hoạt động trọng tâm cho công tác hướng nghiệp với hơn 5.000 học sinh khối học sinh THPT, nhằm giúp cho các em có thêm thông tin và kỹ năng trong việc lựa chọn ngành nghề trong tương lai. Hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong năm qua đã tổ chức được gần 500 lượt người; đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho 980 lao động đăng ký làm việc có thời hạn ở nước ngoài nhằm giúp người lao động trang bị những kỹ năng cần thiết trước khi tham gia thị trường lao động ở các nước. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi tham gia các lớp học nghề tại Trung tâm đạt trên 80%, là con số lý tưởng trong điều kiện thị trường lao động có nhiều biến động như giai đoạn hiện nay.

Để giúp người lao động nắm bắt các thông tin về thị trường lao động, Trung tâm đã duy trì tốt website vieclamthanhnienqb.com với thông tin mới nhất liên tục được bổ sung,  cập nhật và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh, tờ tin Tuổi trẻ Quảng Bình, ngày hội tư vấn việc làm hoặc về tận cơ sở để phổ biến thông tin về việc làm, học nghề cho người lao động. Vừa liên hệ chặt chẽ với người lao động, Trung tâm vừa hợp tác hiệu quả với nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực khai thác thông tin và cung ứng thông tin thị trường lao động...

Phát huy những thành quả đạt được của năm 2013, năm 2014 với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, ngay từ đầu năm Trung tâm đã xây dựng các chỉ tiêu cơ bản, gồm: tư vấn, hướng nghiệp về việc làm và học nghề cho 10.200 lao động (trong đó tư vấn học nghề 6.000, tư vấn việc làm 4.200 người); giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho 3.850 lượt lao động (lao động trong nước 850, lao động nước ngoài 3.000 lượt người), đặc biệt chú trọng mục tiêu 600 lao động và 50 du học sinh, tu nghiệp sinh xuất cảnh năm 2014. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dạy nghề gắn với việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham gia hiệu quả vào chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn với 520 lượt người; liên kết đào tạo các lớp bồi dưỡng nâng cao cho 80 học viên...

Tin rằng, từ những con số ấn tượng mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2013 sẽ tạo đà, tạo thế để đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với vai trò người đồng hành tin cậy cùng thanh niên tỉnh nhà, góp phần xóa đói giảm nghèo, đưa quê hương phát triển nhanh và bền vững.

Nguyễn Hoàng Dương