Ngày hội tri ân khách hàng Prudential

Cập nhật lúc 10:12, Thứ Ba, 08/11/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 6-11-2011, tại thành phố Đồng Hới, Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã tổ chức ngày hội tri ân khách hàng; đồng thời phối hợp với Báo Quảng Bình trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Quảng Bình, ngành Giáo dục - Đào tạo...

Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên có chi nhánh hoạt động tại 63 tỉnh, thành trong cả nước với 219 trung tâm phục vụ khách hàng, các văn phòng chi nhánh, tổng đại lý... Nhiều năm qua, Prudential liên tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ với khoảng trên 40% thị phần doanh thu phí bảo hiểm.

 

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Quảng Bình và Công ty bảo hiểm Nhân thọ Prudential trao học bổng cho học sinh nghèo TP Đồng Hới. Ảnh: P. V
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Quảng Bình và Công ty bảo hiểm Nhân thọ Prudential trao học bổng cho học sinh nghèo TP Đồng Hới. Ảnh: P. V

Tại Quảng Bình, cùng với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, thời gian qua Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện với số tiền gần 1 tỷ đồng, bao gồm trao học bổng, tặng sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa, tặng quà cho trẻ khuyết tật, hiến máu nhân đạo...
Nhân dịp này, Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential đã phối hợp với Báo Quảng Bình trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

 

                                                                                                                         P. V

 

Trước đó, ngày 5-11-2011, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam trao 70 suất quà cho các học sinh nghèo học giỏi bậc tiểu học và THCS, có hoàn cảnh gia đình bị ảnh hưởng khá nặng nề trong các đợt lũ vừa qua ở huyện Lệ Thủy. Mỗi suất quà có trị giá 300 nghìn đồng (bao gồm: cặp sách, vở, bút và đồ dùng học tập...).

Món quà này tuy không lớn nhưng đã thể hiện sự động viên, chia sẻ kịp thời của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên công ty đối với người dân vùng lũ Lệ Thủy, đặc biệt là cho những em học sinh nghèo hiếu học...

                                                                                   Văn Minh

 

 

,
.
.
.