.
Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017:

Đêm trình diễn trang phục dân tộc lộng lẫy, đa sắc màu

Thứ Sáu, 13/10/2017, 10:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Tối qua (12-10), tại khu du lịch cao cấp Sun Spa Resort (Bảo Ninh), thành phố Đồng Hới đã diễn ra phần thi trang phục dân tộc của 76 thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017.

Phần thi trang phục dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa của các quốc gia, vùng, lãnh thổ.
Phần thi trang phục dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa của các quốc gia, vùng, lãnh thổ.

Đến dự có ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam. Về phía Ban tổ chức cuộc thi, có ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới, đương kim Hoa hậu Hòa bình thế giới Ariska Putri Periwi. Về phía tỉnh Quảng Bình, có các đồng chí: Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức địa phương cuộc thi.

Phần thi đã diễn ra hoành tráng, các thí sinh có dịp giới thiệu rõ nét về bản sắc văn hóa độc đáo của quốc gia mình qua trang phục dân tộc. Hàng nghìn khán giả tại khán phòng cũng như đông đảo khán giả theo dõi qua truyền hình trực tiếp được mãn nhãn với những màn trình diễn ấn tượng của các người đẹp qua những bộ trang phục đặc trưng cho các quốc gia, vùng, lãnh thổ.

Thí sinh Huyền My của Việt Nam đặc sắc trong trang phục áo dài. Ảnh: Phan Hòa
Thí sinh Huyền My của Việt Nam đặc sắc trong trang phục áo dài. Ảnh: Phan Hòa

Riêng thí sinh Huyền My- đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam đã thể hiện xuất sắc phần thi khi trình diễn bộ áo dài nặng đến 30 kg do Ngô Nhật Huy thiết kế. Trang phục lấy ý tưởng hoa văn và nghệ thuật pháp lam cung đình Huế làm chủ đạo.

Kết thúc đêm thi, Ban tổ chức cũng đã công bố 5 thí sinh được yêu thích nhất từ hệ thống bình chọn tính điểm tại thời điểm công bố, gồm: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Peru, Ecuador; trong đó thí sinh Việt Nam đang dẫn đầu danh sách.

Một số hình ảnh tại đêm thi trang phục dân tộc:

Tin: Phan Hòa. Ảnh: Thành Vương