.
6 tháng đầu năm 2017:

Hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, thiết thực

Thứ Tư, 19/07/2017, 16:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều nay (19-7), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2017.

Đ/c Trần Vũ Khiêm, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì hội nghị
Đ/c Trần Vũ Khiêm, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì hội nghị

6 tháng đầu năm 2017, ngành Văn hóa và Thể thao đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, thiết thực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là Hò khoan Lệ Thủy được xếp hạng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp tổ chức thành công chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”; thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, chủ động và kịp thời tham mưu các nội dung hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.

Trên lĩnh vực thể thao, Sở đã hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ VIII theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, góp phần phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân. Thể thao thành tích cao đạt 80 huy chương các loại, đạt 53% kế hoạch năm.

6 tháng còn lại của năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bề nổi, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”...

D.H