.

Đại hội Hội Di sản văn hóa huyện Tuyên Hóa lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ Ba, 27/06/2017, 16:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-6, Hội Di sản văn hóa Việt Nam huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017-2022.

Một tiết mục Ca trù chào mừng Đại hội Hội Di sản văn hóa Việt Nam huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2017-2022.
Một tiết mục Ca trù chào mừng Đại hội Hội Di sản văn hóa Việt Nam huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội Di sản văn hóa Việt Nam huyện Tuyên Hoá  hiện có 31 hội viên. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, hội đã có nhiều hoạt động tiêu biểu. Hội đã phối hợp với Phòng Văn hoá-Thông tin huyện tổ chức cho các hội viên đi khảo sát một số di tích chưa được công nhận trên địa bàn để đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận, như: hang Tiên, hang Chùa Bụt (xã Cao Quảng); Cồn Phủ (xã Tiến Hoá); đình làng Lệ Sơn, miếu thờ Hiệp biện đại học sỹ Trần Cảnh Huống (xã Văn Hoá); xưởng sản xuất vũ khí Trần Táo (xã Đồng Hoá); các kho đựng tiền thời kháng chiến trên địa bàn xã Đức Hoá, Thạch Hoá; Hang sửa chữa xe ô tô ở Hương Hoá; chùa An Quốc (xã Mai Hoá)...

Bên cạnh đó, hội còn tiến hành khảo sát và làm văn bản đề nghị tỉnh chứng nhận chứng tích tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở làng Phúc Tùng, xã Đức Hoá (nơi đây vào ngày 11-2-1973, máy bay Mỹ đã đến ném bom toạ độ cướp đi sinh mạng của 43 người dân vô tội và làm bị thương 29 người khác). Kết quả, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn huyện Tuyên Hoá đã được các cấp có thẩm quyền công nhận thêm 3 di tích cấp tỉnh (gồm: đình làng Lệ Sơn, xưởng sản xuất vũ khí Trần Táo, hang Chùa Bụt).

Để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá trên địa bàn, hội còn chủ động phối hợp với Phòng Văn hoá-Thông tin huyện Tuyên Hoá tiến hành khảo sát lại tất cả các di tích lịch sử đã được công nhận trên địa bàn để làm báo cáo đề nghị cơ quan chức năng tôn tạo lại các di tích đã xuống cấp, đồng thời đề nghị xây dựng bia ghi tên các di tích ở địa bàn; phối hợp sưu tầm hiện vật và sắp xếp lại việc trưng bày hiện vật trong nhà truyền thống của huyện bảo đảm khoa học, thuận tiện cho người xem, các đoàn đến tham quan; chọn lọc, sưu tầm để ra mắt được 4 tập sách "Tuyên Hoá-Quê hương, con người"; phối hợp khảo sát, dịch nghĩa câu đối ở một số đình chùa, miếu trên địa bàn làm cơ sở cho việc bổ sung tư liệu lịch sử đối với các công trình văn hoá, tâm linh; thành lập Câu lạc bộ Kiều cổ thôn Lâm Lang và Câu lạc bộ Ca trù Phong Châu (xã Châu Hoá)...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Di sản văn hóa Việt Nam huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên và ông Hồ Duy Thiện tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch.

Văn Minh