.

30 tác phẩm đoạt giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XI

Thứ Sáu, 16/06/2017, 11:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là thông tin tại Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 15-6 của UBND tỉnh về việc công nhận và quy định mức tiền thưởng đối với các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XI, năm 2016.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận 30 tác phẩm báo chí của các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XI, năm 2016 gồm: 2 giải A, 9 giải B, 13 giải C và 6 giải Khuyến khích, trong đó có 17 tác phẩm báo in và báo điện tử; 10 tác phẩm báo hình; 2 tác phẩm Báo phát thanh và 1 tác phẩm  ảnh báo chí. Mức tiền thưởng: giải A 8.000.000 đồng; giải B 6.000.000 đồng; giải C 4.000.000 đồng và giải Khuyến khích 3.000.000 đồng.

Được biết, 2 tác phẩm đạt giải A Giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XI, năm 2016 là "Dọc miền chân sóng" (tác giả Hoàng Nam, thường trú Báo Tiền phong tại Quảng Bình) và Đối mặt với "nhân tai" (nhóm tác giả Xuân Thắng, Lê Mai, Diệu Hoàn, Đức Thái, Bùi Cường, Đài PT-TH Quảng Bình).

Danh sách các tác giả, nhóm tác phẩm và tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XI, năm 2016:

GIẢI A:  2 Giải

1. Tác giả: Hoàng Nam - Thường trú Báo Tiền phong tại Quảng Bình;

Tác phẩm: Loạt bài: "Dọc miền chân sóng".

2. Nhóm tác giả: Xuân Thắng, Lê Mai, Diệu Hoàn, Đức Thái, Bùi Cường - Đài PT-TH Quảng Bình;

Tác phẩm: Đối mặt với "nhân tai".

GIẢI B:  9 Giải

1. Tác giả: Dương Sông Lam - Thường trú Báo Công an Nhân dân tại Quảng Bình;

Tác phẩm: Loạt bài điều tra: Khi người dân bị cán bộ địa chính xã lừa).

2. Tác giả: Bùi Đức Thành - Báo Quảng Bình;

 Tác phẩm: Loạt bài điều tra: Phản ánh về tình trạng vi phạm khai thác tài nguyên khoáng sản.

3. Tác giả: Nguyễn Tâm Phùng - Thường trú Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Quảng Bình;

Tác phẩm: Loạt bài Quảng Bình: Rừng gỗ lớn bị tàn phá.

4. Tác giả: Phan Phương - Thường trú Báo Nông thôn Ngày nay tại Quảng Bình;

Tác phẩm: Gặp người phụ nữ Miền Trung dám... mở xưởng đóng tàu.

5. Nhóm tác giả: Diệu Minh, Linh Trang, Minh Lợi, Phú Sơn, Nguyễn Kiều - Đài PT-TH Quảng Bình;

Tác phẩm: Những đứa trẻ không lớn.

6. Nhóm tác giả:  Hoàng Nhung, Minh Tú, Đức Thái - Đài PT-TH Quảng Bình;

Tác phẩm: Lời ru bên chân sóng.

7. Tác giả: Diệu Minh, Thảo Sang, Xuân Hùng, Lệ Thủy, Thanh Sơn - Đài PT-TH Quảng Bình;

Tác phẩm: Chuyện thiện nguyện mùa lũ.

8. Tác giả: Thanh Huyền, Thanh Tùng, Phú Sơn, Ngọc Hải, Phương Uyên - Đài PT-TH Quảng Bình;

Tác phẩm: Đồng cảm - Cùng vượt lên số phận.

 9. Tác giả: Kỳ Anh, Thanh Nhàn, Phương Thảo, Nguyễn Hiền - Đài PT-TH Quảng Bình;

 Tác phẩm: Du lịch Quảng Bình thử thách và kỳ vọng.

GIẢI C: 13 Giải

1. Nhóm tác giả: Quang Ngọc, Thanh Cao, Hoàng Nhung, Ngọc Lan - Đài PT-TH Quảng Bình;

Tác phẩm: Ký sự Đường 20 quyết thắng.

2. Nhóm tác giả: Sỹ Hùng, Hoài Nam, Ngọc Hải, Hoàng Nhung, Nguyễn Thái - Đài PT-TH Quảng Bình;

Tác phẩm: Quảng Bình làm theo lời Bác.

3. Nhóm tác giả Thanh Tùng, Thảo Sang, Phú Sơn, Nguyễn Kiều - Đài PT-TH Quảng Bình;

Tác phẩm: Tâm "Vớt".

4. Nhóm tác giả: Hữu Nghị, Hà Nhi, Lan Hương - Đài PT-TH Quảng Bình;

Tác phẩm: Tình người trong lũ.

5. Tác giả: Trần Hoàng An  - Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình;

Tác phẩm: Gượng dậy sau lũ.

6. Tác giả: Trương Quang Nam - Thường trú Báo Thanh niên tại Quảng Bình;

Tác phẩm: Côn đồ xe quá tải lộng hành.

7. Tác giả: Ngô Thanh Long - Báo Quảng Bình;

Tác phẩm: Trường Sơn bên nắng, bên mưa.

8. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai - Báo Quảng Bình;

Tác phẩm: Phát triển du lịch khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng: Đừng để "mạnh ai nấy làm".

9. Tác giả: Trần Minh  Văn- Báo Quảng Bình;

Tác phẩm: Uẩn khúc phía sau những tấm "thẻ đỏ".

10. Tác giả: Nguyễn Hương Giang- Thường trú Báo Nhân dân tại Quảng Bình;

Tác phẩm: Quảng Bình xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

11. Tác giả Lê Vĩnh Quý- Thường trú Báo Giáo dục thời đại tại Quảng Bình;

Tác phẩm: Loạt bài phản ánh thực trạng học sinh không được học các môn ở nhiều trường tại Minh Hóa.

12. Tác giả: Mai Nữ Mỹ Nhân- Báo Quảng Bình;

Tác phẩm: Xây dựng nông thôn mới ở các xã biển.

13. Tác giả: Phan Anh Tuấn- Báo Quảng Bình;

Tác phẩm: Ổn định tình hình để tiếp tục triển khai dự án.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 6 Giải

1. Tác giả: Nguyễn Quốc Nam -  Thường trú Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh;

Tác phẩm: Clip đầu tiên dưới đáy biển Quảng Bình.

2. Tác giả: Dương Minh Phong - Thường trú Báo Sài Gòn giải phóng tại Quảng Bình;

Tác phẩm: Những trưởng thôn tử tế.

3. Tác giả: Trương Thị Diệu Hương - Báo Quảng Bình;

Tác phẩm: Nhớ tiền nhân qua những thư tịch cổ.

4. Tác giả: Thanh Hải - Báo Quảng Bình;

Tác phẩm: Thực trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

5. Nhóm tác giả: Thanh Tùng, Khánh Chi, Thu Hằng - Đài PT-TH Quảng Bình;

Tác phẩm: Vì sao ngư dân không mặn mà với bảo hiểm nghề cá?

6. Nhóm tác giả: Mạnh Thành, Đức Thọ - Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Bình;

Tác phẩm: Lăng kính phóng viên về sự cố môi trường biển.

Ngọc Hải