.

Hò khoan Lệ Thủy được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ Năm, 11/05/2017, 10:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 1852/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có di sản văn hóa phi vật thể Hò khoan Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian).

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, ngoài Hò khoan Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình còn có 11 di sản văn hóa phi vật thể của các tỉnh, thành phố được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc các loại hình: Lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống; tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghệ thuật trình diễn dân gian.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch yêu cầu, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

A.T