.

Đón nhận bằng di tích lịch sử lăng mộ Trung Bình hầu Trần Bình Ngũ

Thứ Năm, 04/05/2017, 08:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, xã Xuân Thủy, xã Trường Thủy (Lệ Thủy) đã tổ chức Lễ đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh lăng mộ Trung Bình hầu Trần Bình Ngũ.

Theo ghi chép lịch sử, Trần Bình Ngũ sinh ra lớn lên ở làng Phan Xá, tổng Khang Lộc, phủ Tân Bình nay là làng Phan Xá, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy. Dưới thời vua Gia Long (Nhà Nguyễn), ông được giao trách nhiệm rèn đúc vũ khí, đúc tiền và tham gia vào việc bố phòng, phòng thủ đất nước. Ông được phong chức Khâm sai nội các, Cai Cơ Chánh Quản Bắc Thành Đồ Giá; được phong tước Trung Bình hầu; liệt vào 1 trong những vị “Tứ danh thần – Tứ bất tử” của triều nhà Nguyễn. Ông mất ngày mồng 3 tháng tư năm Giáp Tuất – 1813. Thi hài của ông được an táng tại vùng đồi dưới chân núi An Mã, xã Trường Thủy.

Ngày 17-12-2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3676/QĐ-UBND công nhận Lăng mộ Trung Bình hầu Trần Bình Ngũ là di tích lịch sử cấp tỉnh. Việc tổ chức đón nhận bằng Di tích lịch sử lăng mộ Trung Bình hầu Trần Bình Ngũ là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu quê hương đất nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của ông cha ta.

Vân Anh
(Đài TT – TH Lệ Thủy)