.

Độc đáo triển lãm gốm đương đại tại Hà Nội

Thứ Hai, 15/05/2017, 09:32 [GMT+7]

Những sản phẩm gốm với hình khối lạ mắt như con sâu, con ốc kết hợp chum, vại... đã mang lại sự độc đáo cho triển lãm gốm đương đại (tại Hà Nội từ ngày 5 đến 11-5) của Nguyễn Nguyên Hà và Thái Nhật Minh.

 Những tác phẩm với hình dáng lạ mắt của tác giả Nguyễn Nguyên Hà - Ảnh: NAM TRẦN
Những tác phẩm với hình dáng lạ mắt của tác giả Nguyễn Nguyên Hà - Ảnh: NAM TRẦN

10 tác phẩm của Nguyễn Nguyên Hà với chủ đề lạ mắt từ sâu bọ, ốc sên đến chân dung được làm chất liệu từ gốm đem đến cái nhìn sáng tạo và độc đáo.

Còn Thái Nhật Minh mang đến triển lãm loạt tác phẩm mang tên “Tìm trong ký ức” lấy cảm hứng từ những sản phẩm cổ xưa của làng gốm Hương Canh, dòng gốm sành không men dân dã của vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Anh đặt những tác phẩm của mình những tên gọi bí ẩn như Chĩnh giắt, Thóng Bằng, Thóng lá, Bìm, Cóc Tít… với mong muốn gợi nhớ ký ức về cuộc sống của bao thế hệ gắn liền với chum tương, vại cà, lọ mắm và những giá trị truyền thống xưa.

Với các hình khối và bài trí, các tác phẩm gốm tại triển lãm muốn người xem phải tưởng tượng, sáng tạo trong suy nghĩ và tự tìm cho mình những điều thú vị trong đó của riêng mình.

Một số hình ảnh tác phẩm tại triển lãm:

Theo Nam Trần (Tuổi trẻ)