.

Chương trình nghệ thuật "Quảng Bình trong câu hát"

Thứ Hai, 27/03/2017, 09:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Tối 26-3, tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Quảng Bình trong câu hát”.

Tham dự chương trình, về phía trung ương có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại trung ương; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có các đồng chí:Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đông đảo khán giả thủ đô, bà con đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội.

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc
Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Chương trình gồm hơn 20 ca khúc về Quảng Bình do NSND Quang Vinh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam làm tổng đạo diễn. Đây được xem là một trong những chương trình nghệ thuật hoành tráng, ấn tượng nhất trong thời gian gần đây về quê hương Quảng Bình. Chương trình đã được nhiều đơn vị nghệ thuật có uy tín của cả nước tham gia như Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Nhà hát Lớn Hà Nội, Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Bình.

Phần biểu diễn khai mạc được mở đầu với màn hát múa mang tựa đề “Khúc tráng ca bên dòng Nhật Lệ ” sáng tác Quang Vinh, với sự biên đạo của NSND Ngọc Bích do tập thể diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam biểu diễn.

Ca sĩ Viết Danh biểu diễn xuất sắc bài hát  Tướng quân Võ Nguyên Giáp
Ca sĩ Viết Danh biểu diễn xuất sắc bài hát Tướng quân Võ Nguyên Giáp

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật “Quảng Bình trong câu hát” gồm 3 phần. Phần 1 “Thời hoa lửa” với hoạt cảnh hò khoan Lệ Thủy và những bài hát đi cùng năm tháng như “Quảng Bình trong câu hát” của nhạc sĩ Xuân Đồng; “Trên biển quê hương”, một sáng tác của Đức Minh; “Nhớ về mẹ Suốt”, sáng tác An Thuyên; “Bình Trị Thiên khói lửa”, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Phần II “Ân tình đất mẹ” gồm các bài hát như “Trở về”, sáng tác nhạc Tảo Tuấn Phương, lời thơ Nguyễn Ngọc Thiện; “Huyền thoại trăng Nhật Lệ”, sáng tác nhạc Hoàng Sông Hương, lời thơ Lý Hoài Xuân; “Hò thuốc Minh Hóa” do NSND Thu Hà dàn dựng; “Huyền thoại Mẹ”, nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng một số bài hát khác. Phần III mang tên “Quảng Bình ngày mới”, gồm những bài hát nổi tiếng như “Tình ta biển bạc đồng xanh” của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương; “Phố biển tình anh”, sáng tác nhạc Hoàng Sông Hương, lời thơ Văn Lợi; đặc biệt bài hát “Tướng quân Võ Nguyên Giáp” do nhạc sĩ Bùi Hoàng Yến sáng tác, được ca sĩ Viết Danh thể hiện rất thành công. Chương trình đã được khép lại với bài hát đi cùng năm tháng “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh Quảng Bình tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Bình tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Bình trong câu hát” với sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng cả nước như Trọng Tấn, Phương Thảo, Tân Nhàn, Đăng Dương, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Tăng Quỳnh Nga, Lương Huy, Thành Lê, Thùy Linh cùng nhiều nghệ sĩ có tên tuổi khác.

Chương trình đã thành công xuất sắc, để lại dấu ấn sâu đậm trong khán giả, tạo tiếng vang lớn cho hoạt động văn hóa du lịch Quảng Bình nói riêng, cả nước nói chung.

Phan Hòa