.

Thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tôn giáo

Thứ Ba, 14/02/2017, 11:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, các chức sắc, chức việc và người quản lý các cơ sở thờ tự đã nghiêm túc thực hiện và hướng dẫn mọi người thực hiện tốt những quy định của Đảng, Nhà nước về hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng; đặc biệt là các nội dung hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30-5-2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; nêu cao trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo cơ sở thờ tự khang trang theo hướng xanh - sạch - đẹp; không chứa chấp những phần tử lợi dụng tôn giáo hành đạo trái phép; vận động tín đồ sống “Tốt đời đẹp đạo”.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh cho biết: Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh luôn quan tâm, hướng dẫn các cơ sở tự viện trên địa bàn thực hiện tốt nếp sống văn minh; trong các buổi lễ, trụ trì và tăng ni các chùa đã gắn các bài thuyết pháp với việc tuyên truyền, vận động tín đồ phật tử nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nếp sống văn minh nơi cơ sở thờ tự...

Chùa Hoằng Phúc (huyện Lệ Thủy).     Ảnh: T.H
Chùa Hoằng Phúc (huyện Lệ Thủy). Ảnh: T.H

Các chức sắc công giáo trên địa bàn tỉnh trong các buổi rao giảng cũng vận động giáo dân xây dựng môi trường thôn xóm sạch đẹp; tránh xa các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các tổ chức tôn giáo đã góp phần cùng với chính quyền địa phương vận động được đông đảo đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào trên địa bàn dân cư như: giữ gìn và bảo vệ vệ sinh môi trường trong khu dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hành nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan...

Trong các dịp lễ, Tết, hầu hết các cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo đúng theo tinh thần trang nghiêm, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Tại các tự viện Phật giáo lớn của tỉnh như chùa Hoằng Phúc (Lệ Thủy), chùa Đại Giác (Đồng Hới)..., công tác chuẩn bị khi diễn ra các cuộc lễ trọng hoặc trong dịp Tết được tiến hành chu đáo; các chùa đều có bố trí thùng chứa rác, khu vệ sinh sạch sẽ, bảng chỉ dẫn cụ thể nhằm bảo đảm thuận lợi cho khách đến tham quan, tín đồ đến hành đạo. Các chùa thường có người hướng dẫn việc thắp hương lễ Phật, không để xảy ra các hoạt động phản cảm như thắp hương quá nhiều hoặc nhét tiền vào các tượng Phật và các tệ nạn xã hội khác...

Có thể nói, việc thực hiện nếp sống văn minh nơi cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, “Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội”; góp phần quan trọng cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh.

Hoàng Huế