.

Khai hội chùa Hoằng Phúc năm 2017

Chủ Nhật, 19/02/2017, 10:19 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 18-2 (nhằm ngày 22 tháng giêng năm Đinh Dậu), UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức trọng thể lễ khai hội di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc lần thứ 2, năm 2017.
 
 
Dự lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo bà con phật tử và du khách đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc. 
 
Chùa Hoằng Phúc là ngôi chùa cổ được hình thành cách đây hơn 715 năm để đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của cộng đồng cư dân Đại Việt từ miền Bắc di trú vào vùng đất mới. Vào năm 1301, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhân chuyến vân du hóa đạo tại các địa phương trên đất Chiêm Thành đã cư ngụ và thuyết giảng Phật pháp tại đây.
 
Để lưu giữ di sản văn hóa tâm linh Phật giáo của Đại Việt trên mảnh đất Quảng Bình, tháng 11-2014, công trình phục dựng, tôn tạo khu di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc đã được khởi công xây dựng trên tổng diện tích 10.000 m2 tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đến năm 2015, chùa Hoằng Phúc được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia.
 
Từ đó đến nay, chùa Hoằng Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của đông đảo phật tử và du khách trên khắp mọi miền Tổ quốc.
 
Năm nay, lễ hội được tổ chức với nhiều nghi lễ tâm linh trang trọng của phật giáo như: Lễ rước nước, lễ phóng sinh, lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, lễ thả hoa đăng và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc mang đậm nét văn hóa dân gian như: Cho chữ thư pháp; hát dân ca hò khoan Lệ Thủy, múa Vương - Tướng - Long - Hổ trên sông Kiến Giang, hội bài chòi, thi kéo co, cờ tướng…
 
Ngay sau lễ khai hội, UBND huyện Lệ Thủy đã phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức lễ khởi công công trình Niệm phật đường. Công trình có tổng mức đầu tư trên 4 tỷ đồng dùng làm nơi cầu nguyện, phụng thờ Tổ sư và trau dồi đạo pháp của đông đảo phật tử trên khắp mọi miền của Tổ quốc.
 
Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc lần thứ 2 năm 2017 là hoạt động văn hóa tâm linh được huyện Lệ Thủy tổ chức vào dịp đầu năm mới với mong muốn góp phần tạo nên một nét văn hóa tâm linh nhằm thỏa mãn nhu cầu khấn nguyện của đông đảo tăng ni, phật tử trên khắp mọi miền của Tổ quốc.
 
* Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại tại lễ khai hội di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hoằng Phúc:
Đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh trống khai hội Chùa Hoằng Phúc.
Đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh trống khai hội Chùa Hoằng Phúc.

Rước nước từ Vực An Sinh về Chùa Hoằng Phúc.
Rước nước từ Vực An Sinh về chùa Hoằng Phúc.

Đông đảo người dân tham gia rước nước về Chùa Hoằng Phúc.
Đông đảo người dân tham gia rước nước về chùa Hoằng Phúc.

Lễ đón nước vào chùa.
Lễ đón nước vào chùa.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Lệ Thủy và các nhà tài trợ tham gia lễ khởi công công trình Niệm phật đường.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Lệ Thủy và các nhà tài trợ tham gia lễ khởi công công trình Niệm phật đường.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đặt viên đá đầu tiên khởi công công trình Niệm phật đường.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đặt viên đá đầu tiên khởi công công trình Niệm phật đường.
Cho chữ, một trong những nội dung lễ hội di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hoằng Phúc.
Cho chữ, một trong những hoạt động tại lễ hội chùa Hoằng Phúc.
Đông đảo tăng ni phật tử tham gia lễ phóng sinh.
Đông đảo tăng ni phật tử tham gia lễ phóng sinh.
                                                    Nguyễn Hoàng