.

Chợ Tết "Xuân về mang thương nhớ"

Thứ Ba, 31/01/2017, 23:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 31-1 (tức mồng 4 Tết Đinh Dậu 2017), Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng (thuộc BQL VQG Phong Nha-Kẻ Bàng) đã khai mạc chợ Tết “Xuân về mang thương nhớ".

Chợ Tết “Xuân về mang thương nhớ” được tổ chức từ ngày mồng 4 đến mồng 7 Tết. Chợ Tết là sản phẩm du lịch độc đáo, nhằm tái hiện lại không gian chợ quê xưa với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

Đây là lần thứ hai Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức hoạt động này và thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách, nhất là khách quốc tế, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán trong Tết cổ truyền của người Việt

Phiên chợ Tết là không gian thu nhỏ với đầy đủ phong vị, màu sắc của chợ Tết xưa với các gian hàng bánh chưng, viết thư pháp, bán heo, khoai sắn, chọi gà… và mỗi người có thể dễ dàng cảm nhận Tết xưa hiện hữu ngay trên những nét cười, khuôn mặt tươi vui của du khách.

Một số hình ảnh được tái hiện tại chợ Tết “Xuân về mang thương nhớ”:

Gian hàng bánh chưng, mứt Tết
Gian hàng bánh chưng, mứt Tết
Trò chơi cua bầu
Trò chơi cua bầu
Gian hàng khoai, sắn, đậu.
Gian hàng khoai, sắn, đậu.
Nấu rượu
Nấu rượu
Viết thư pháp ngày Xuân.
Viết thư pháp ngày Xuân.
Lợn, gà bán tại Chợ Tết.
Lợn, gà bán tại Chợ Tết.
 Chọi gà.
Chọi gà.

Lê Mai