.

Trao giải cuộc thi viết "Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo"

Chủ Nhật, 20/11/2016, 08:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo”.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao giải cho các tác giả đạt giải.
Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao giải cho các tác giả.

Được triển khai từ tháng 7-2016, sau 7 tháng phát động, cuộc thi nhận được trên 500 tác phẩm dự thi của các tác giả là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ các cấp; đội ngũ phóng viên báo chí Trung ương và địa phương; văn nghệ sĩ thuộc Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật; sinh viên các trường đại học...

Sau vòng sơ loại, có 64 bài dự thi của 51 tác giả được lựa chọn vào vòng chung khảo. Ban Giám khảo tiến hành chấm và lựa chọn 22 bài viết xuất sắc nhất để trao giải. Ba tác phẩm giành giải nhất, gồm: “Vài câu chuyện về Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, tác giả Trần Quốc Hùng, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; “Mẹ của 200 trẻ mồ côi tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh”, tác giả Hồ Thị Hương, Hội CTĐ tỉnh Hà Tĩnh; “Gieo quả phúc”, tác giả Hoàng Thị Niềm, Báo Tuyên Quang.

Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhì; 5 giải Ba và 10 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng quyết định trao 2 giải phụ bài viết có cách thể hiện sáng tạo, công phu cho nhóm “Nguồn sáng”, Học viện An ninh nhân dân và tác giả Hồ Thị Trang Trà, Hội CTĐ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đánh giá về cuộc thi, ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Trưởng ban giám khảo nhận định: cuộc thi góp phần biểu dương, tôn vinh, tri ân những tấm gương người tốt, việc tốt trong hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ các cấp; đồng thời góp phần giáo dục lòng nhân ái, định hướng lối sống hướng thiện, chung tay chia sẻ với những người kém may mắn trong xã hội, qua đó nhân rộng những mô hình, điển hình về công tác nhân đạo, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Cuộc thi cũng là dịp để mỗi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ và người dân cả nước ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 70 năm Hội CTĐ Việt Nam trong dòng chảy truyền thống nhân văn, nhân ái của dân tộc. Qua đó cho thấy, một xã hội luôn đầy ắp tình yêu thương, lòng nhân ái, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam có sức sống mãnh liệt.

Tỉnh Quảng Bình có 2 tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi là: “Chàng trai khuyết tật đam mê thiện nguyện và câu chuyện cổ tích giữa đời thường” (giải C, tác giả Lê Ngọc Mai, Trường TH số 2 Bảo Ninh); “Người vác tù và hàng tổng” (giải khuyến khích, tác giả Ngô Thanh Long, Báo Quảng Bình).

P.V