.

Lễ trao giải Báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 12

Chủ Nhật, 20/11/2016, 08:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Tối 17-11, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì đồng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cách đây hơn 13 năm, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-2003), Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Qua 12 lần tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XII (2015-2016) có số lượng tác phẩm và cơ quan thông tấn báo chí tham gia đông đảo nhất với 1.354 tác phẩm của gần 200 cơ quan báo chí cả nước tham dự.

Tác giả Ngô Thanh Long, Báo Quảng Bình nhận giải tại buổi lễ.
Tác giả Ngô Thanh Long, Báo Quảng Bình nhận giải tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam nhấn mạnh: “Điểm nổi bật trong các tác phẩm dự giải đã nêu bật sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các lực lượng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, về truyền thống vẻ vang 86 năm của MTTQ Việt Nam trong lịch sử bảo vệ và dựng xây đất nước của toàn dân tộc. Nhiều tác phẩm phản ánh thành công những thành quả của công cuộc đổi mới, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới; những gương sáng trong hoạt động xã hội, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Nhiều tác phẩm nêu lên những tấm gương sáng của cá nhân, tập thể và những gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, phản ánh được tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp xã hội đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc”.

Ban Tổ chức giải đã trao 5 giải A, 14 giải B, 23 giải C và 22 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước.

5 giải A thuộc về các tác giả, nhóm tác giả: Nguyễn Hà, Văn Hồng Nhung, Tạp chí Nhân quyền; Mai Hồng, Lê Thu, Mỹ Hà, VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Đông, Kông Chí, Quỳnh Liên, Hồng Phượng, Ngọc Minh, Đặng Hiệu, VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Tuấn Anh, Báo điện tử MTTQ Việt Nam và Nguyễn Hoài Phong, Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh.

Báo Quảng Bình đạt một giải khuyến khích với tác phẩm “Người vác tù và ở Trường Sơn” của tác giả Ngô Thanh Long.

P.V