.

Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Thứ Ba, 22/11/2016, 16:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng nay (22-11), Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và trao giấy chứng nhận Nghệ nhân dân gian tỉnh Quảng Bình đợt 2.

Đại diện Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh trao giấy chứng nhận Nghệ nhân dân gian cấp tỉnh cho các nghệ nhân
Đại diện Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh trao giấy chứng nhận Nghệ nhân dân gian cấp tỉnh cho các nghệ nhân

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình được thành lập năm 2007. Từ đó đến nay, hội đã thực hiện tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa và phát triển tổ chức hội, hội viên. Toàn tỉnh hiện tại có 6 hội ở địa bàn Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và 7 chi hội gồm các đơn vị: Lệ Thủy, Trường đại học Quảng Bình, Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Ban quản lý di tích tỉnh, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Quảng Bình. Đến nay, số hội viên đã lên tới trên 300 người.

Trong quá trình hoạt động, các hội, chi hội đã chủ động sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn để sưu tầm, bảo tồn gìn giữ di sản quý báu ở đơn vị, địa phương mình. Nhiều cuốn địa chí viết về các làng quê; nhiều hiện vật, thư tịch cổ được sưu tầm đã làm phong phú thêm hoạt động của hội. Nhờ những cố gắng không mệt mỏi của nhiều nghệ nhân tâm huyết, các làn điệu dân ca đã được sưu tầm phổ biến rộng rãi như: hát đúm, hát ví, hò khoan Lệ Thủy…

Nhân dịp này, 37 nghệ nhân trong toàn tỉnh được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình phong tặng Nghệ nhân dân gian cấp tỉnh vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn, phổ biến, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa.

D.H