.

Hội đàm giữa Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Khăm Muộn và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình

Thứ Tư, 09/11/2016, 14:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chương trình hợp tác đối ngoại năm 2016 giữa tỉnh Quảng Bình (nước CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào), từ ngày 8 đến 11-11, đoàn công tác Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch (Đài Phát thanh-Truyền hình) tỉnh Khăm Muộn đã sang thăm, làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình.

Toàn cảnh buổi hội đàm
Toàn cảnh buổi hội đàm

Tại buổi hội đàm vào sáng nay (9-11), đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Khăm Muộn đã giới thiệu về hoạt động, tổ chức bộ máy và các hoạt động phát thanh truyền hình; quá trình đổi mới của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình từ năm 2013 đến nay; quy trình sản xuất chương trình phát thanh; đổi mới quy trình sản xuất chương trình thời sự truyền hình; quy trình sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và truyền dẫn phát sóng.

Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình giới thiệu quy trình sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và truyền dẫn phát sóng
Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình giới thiệu quy trình sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và truyền dẫn phát sóng.

Hai bên đã tiến hành thảo luận, đưa ra một số đề xuất trong hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình như: Dựa trên cơ sở năng lực, thế mạnh của mỗi bên để xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch cụ thể nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức và tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý và phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình; thường xuyên trao đổi tình hình hoạt động của mỗi đơn vị, đồng thời định kỳ hàng năm trao đổi báo cáo kiểm điểm việc triển khai, cụ thể hoá những nội dung hợp tác đã ký kết…

Diệu Hương