.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 2-9

Thứ Sáu, 02/09/2016, 16:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. 

. Sông Kiến Giang "dậy sóng" trong ngày Tết Độc lập 2-9 

Tại Lệ Thủy, sáng nay (2-9), huyện đã long trọng tổ chức lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập.

Tham dự lễ hội năm nay có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị); lãnh đạo huyện Lệ Thủy cùng hàng vạn người dân, du khách thập phương và con em quê hương Lệ Thuỷ hiện đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc.

Tham gia lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2016 gồm có 24 đò bơi được chia thành 2 bảng, bảng A 12 đò, bảng  B 12 đò. Các đội đua gồm 8 đò tham gia tranh tài cùng một lượt với gần 800 vận động viên. Sau gần 2 giờ đồng hồ tranh đua quyết liệt, các đò bơi (nam), đò đua (nữ) đã cống hiến cho người xem nhiều cảnh bứt phá đẹp mắt.

Kết quả chung cuộc: Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội đua, bơi An Xá (Lộc Thủy); giải Nhì thuộc về đội đua, bơi Lộc An (An Thủy) và đội đua, bơi Tuy Lộc (Lộc Thủy) giành giải Ba.

Đối với đò bơi hạng A, đội bơi xã Mỹ Thủy đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội bơi Phú Thủy và đội bơi Lộc An (An Thủy) giành giải Ba.

Tại cuộc tranh tài đò bơi hạng B, đội bơi Thượng Phong (Phong Thủy) đoạt giải Nhất, Phú Thọ (An Thuỷ) đoạt giải Nhì và Xuân Hồi (Liên Thủy) đoạt giải Ba.

Ở phần tranh tài đò đua nữ, đội đua đội An Xá (Lộc Thủy) giành giải nhất; giải Nhì thuộc về đội Tuy Lộc (Lộc Thủy) và đội đua Đại Phong (Phong Thủy) giành giải Ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức lễ hội cũng đã trao giải phong cách cho đội bơi Xuân Lai (Xuân Thủy).

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2016) và Quốc khánh 2-9, từ đầu tháng 8-2015 đến nay, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực như: Hội chợ Thương mại Lệ Thủy tại thị trấn Kiến Giang; dạ hội văn nghệ; thi đấu bóng chuyền nam, nữ cấp huyện…

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại được tại Lệ Thủy trong ngày Tết Độc lập 2-9.

Các đò bơi, đua và ca nô tham gia diễu hành trên dòng Kiến Giang.
Các đò bơi, đua và ca nô tham gia diễu hành trên dòng Kiến Giang.
Khoảnh khắc buông phao của các đò bơi hạng A.
Khoảnh khắc buông phao của các đò bơi hạng A.
Hàng vạn người dân tập trung hai bên bờ sông Kiến Giang và cầu Phong Xuân để chứng kiến khoảnh khắc về đích của các đò bơi.
Hàng vạn người dân tập trung hai bên bờ sông Kiến Giang và cầu Phong Xuân để chứng kiến khoảnh khắc về đích của các đò bơi.
Khoảnh khắc buông phao của các đò đua nữ.
Khoảnh khắc buông phao của các đò đua nữ.
Dòng Kiến Giang “dậy sóng” trong ngày Tết Độc lập.
Dòng Kiến Giang “dậy sóng” trong ngày Tết Độc lập.
Đò bơi Mỹ Thủy (hạng A) về đích vị trí thứ nhất ngay trong lần đầu tiên tham gia giải đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang.
Đò bơi Mỹ Thủy (hạng A) về đích vị trí thứ nhất ngay trong lần đầu tiên tham gia giải đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang.
Đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội đua, bơi.
Đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy,  trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội đua, bơi.

Nguyễn Hoàng

 

. Sáng 1-9, huyện Tuyên Hóa tổ chức giải đua thuyền truyền thống năm 2016

 Về đích
Khoảnh khắc về đích

Đông đảo người dân và du khách thập phương đã tập trung dọc hai bờ sông Gianh (đoạn qua địa bàn các xã Châu Hoá, Văn Hoá, Tiến Hoá) để xem và cổ vũ cho 9 đội thuyền đua tranh tài với cự ly 2 km/1 lượt đua.

Tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Tuyên Hoá năm 2016 có 9 đội thuyền đua của 9 xã, gồm: Thuận Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Đồng Hóa, Đức Hóa, Thạch Hóa, Phong Hóa. Các đội thuyền đua nói trên được chia thàng 3 bảng (mỗi bảng 3 đội) để tranh đua, lựa chọn ra 3 đội nhất ở mỗi bảng vào thi đấu hạng A và 3 đội nhì vào thi đấu hạng B. Sau một thời gian tranh đua quyết liệt, cống hiến cho khán giả nhiều pha đua đẹp mắt, kết quả chung cuộc ở hạng A: đội đua thuyền xã Thạch Hoá đạt giải nhất; đội Thuận Hóa giành giải nhì; đội Phong Hoá đạt giải 3. Đối với Hạng B, đội thuyền đua Đồng Hoá giành giải nhất; thứ nhì thuộc về đội thuyền xã Tiến Hóa. Riêng đội thuyền xã Mai Hóa đạt giải khuyến khích chung cuộc.

Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Tuyên Hoá là một trong những hoạt động thể thao mang nét đẹp văn hóa, tạo nên đời sống tinh thần vui tươi, bổ ích cho các tầng lớp nhân dân, được phát triển và duy trì trong nhiều năm trở lại đây. Lễ hội này đã góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân huyện nhà hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Được biết, trong dịp Tết Độc lập 2-9 năm 2016, hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuyên Hoá đều tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực như: Viếng nghĩa trang liệt sỹ, liên hoan văn hóa-văn nghệ, tọa đàm truyền thống, thi đấu bóng chuyền, bóng đá, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…

Một số hình ảnh tại lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Tuyên Hoá năm 2016:

Đông đảo người dân tham gia cổ vũ các thuyền đua tranh tài
Đông đảo người dân tham gia cổ vũ các thuyền đua tranh tài
Nỗ lực bứt phá
Nỗ lực bứt phá
Cân sức cân tài
Cân sức cân tài
 Niềm vui chiến thắng của đội thuyền đua Thạch Hoá.
Niềm vui chiến thắng của đội thuyền đua Thạch Hoá.

Văn Minh

. Quảng Ninh: Tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ

Sáng 2-9, tại bến phà Quán Hàu, huyện Quảng Ninh đã long trọng tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ. Tham dự lễ hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Lê Minh Ngân, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Ninh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trong huyện cùng đến tham gia, cổ vũ.

Tham dự lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ của huyện Quảng Ninh năm nay có sự góp mặt của 12 thuyền bơi nam (chia làm 2 bảng A và B) và 5 thuyền đua nữ đến từ các địa phương trong huyện, đua tài với chiều dài gần 15 km.

Kết quả: Thuyền bơi nam, bảng A: nhất Hiền Ninh, nhì Duy Ninh, ba Võ Ninh; bảng B: nhất Trường Xuân, nhì Quán Hàu, ba Gia Ninh. Thuyền bơi nữ: nhất Trường Xuân, nhì Duy Ninh, ba Quán Hàu.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ được huyện Quảng Ninh tổ chức trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 hàng năm đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi của cán bộ và nhân dân trong huyện, góp phần duy trì và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Trước đó, huyện Quảng Ninh đã tổ chức viếng đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; thăm và tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Ngoài ra, vào tối ngày 29-8, Quảng Ninh cũng đã tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh tại trung tâm huyện.

Một số hình ảnh tại lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ:

 Các thuyền bơi nam đang tranh tài
Các thuyền bơi nam đang tranh tài
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho các thuyền bơi nam bảng A.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho các thuyền bơi nam bảng A.
 Đồng chí  Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia.
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia.

Hương Trà