.

Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung lần thứ XXI

Chủ Nhật, 21/08/2016, 12:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 19-8, tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung, lần thứ XXI năm 2016.

Cắt băng khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung
Cắt băng khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung. Ảnh: Đăng Doanh

Triển lãm giới thiệu 140 tác phẩm: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng của 134 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên và cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh trong khu vực (Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa).

Triển lãm trưng bày những tác phẩm mới nhất được sáng tác từ tháng 8-2015 đến tháng 7-2016, mang sắc thái mới mẻ và phong cách đương đại.

Họa sỹ Nguyễn Lương Sáng (ngoài cùng bên phải) nhận giải khuyến khích tại Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung
Họa sỹ Nguyễn Lương Sáng (ngoài cùng bên phải) nhận giải khuyến khích tại Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung. Ảnh: Đăng Doanh

Tại triển lãm lần này, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình tham dự với 16 tác phẩm (5 tác phẩm điêu khắc, 11 tác phẩm hội họa và đồ họa) của 15 tác giả. Tác phẩm “Vọng” của họa sỹ Nguyễn Lương Sáng đạt giải khuyến khích. Ba tác phẩm của hội viên văn nghệ địa phương được giới thiệu tham dự giải Hội Liên hiệp Nghệ thuật toàn quốc.

Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung diễn ra đến ngày 24-8-2016.

Diệu Hương