.

26 tác phẩm đoạt Giải báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ X năm 2015

Thứ Tư, 15/06/2016, 14:43 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 10-6 về việc công nhận và quy định mức tiền thưởng đối với các tác phẩm đoạt Giải báo chí Quảng Bình lần thứ X năm 2015.

Theo đó, công nhận 26 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ X năm 2015, thuộc các loại hình báo chí sau: báo in và báo điện tử 15 tác phẩm, báo hình 5 tác phẩm, báo phát thanh 4 tác phẩm và ảnh báo chí 2 tác phẩm.

Cụ thể, giải A: của nhóm tác giả Xuân Thắng, Lê Mai, Bùi Cường và Đức Thái (Đài PT-TH Quảng Bình) với tác phẩm “Chủ nhân của Di sản”; nhóm tác giả Diệu Minh, Minh Lợi, Phú Sơn và Nguyễn Kiều (Đài PT-TH Quảng Bình) với tác phẩm “Vượt qua hủ tục”.

Giải B: nhóm tác giả Trần Minh Văn, Dương Công Hợp và Trần Ngọc Hải (Báo Quảng Bình) với tác phẩm gồm loạt tin, bài về vụ trẻ bị bạo hành tại cơ sở mầm non Sơn Ca (TP. Đồng Hới); Nguyễn Hoàng Nam (thường trú Báo Tiền Phong tại Quảng Bình) với loạt bài về nạo vét bất thường ở cửa biển Nhật Lệ; Hương Trà (Báo Quảng Bình) với tác phẩm “Đất lành”; Phan Phương (thường trú Báo Nông thôn ngày nay tại Quảng Bình) với tác phẩm “Từ “lâm tặc” trở thành chủ nhân cánh rừng gỗ quý tiền tỷ”; nhóm tác giả Lê Huy, Ngọc Hải và Ngọc Tú (Đài PT-TH Quảng Bình) với tác phẩm “Hoàng Sâm-Vị tướng huyền thoại”; nhóm tác giả Thanh Nhàn, Phương Thảo (Đài PT-TH Quảng Bình) với tác phẩm “Quảng Bình sau một năm triển khai Nghị định 67 của Chính phủ” và tác giả Hoàng An (thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy) với tác phẩm “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao 10 giải C và 7 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải.

Được biết, Giải báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ X năm 2015 sẽ được trao vào ngày 17-6.

Minh Văn