.

Quảng Bình đoạt 1 giải C tại Triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 20

Thứ Ba, 25/08/2015, 14:02 [GMT+7]
(QBĐT) - Vừa qua, tại Thanh Hóa, Triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 20 được tổ chức với sự tham gia của 135 tác giả và 156 tác phẩm. 
Tác phẩm “Điểm tựa” của tác giả Nguyễn Lương Sáng đoạt giải C tại Triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 20
Tác phẩm “Điểm tựa” của tác giả Nguyễn Lương Sáng đoạt giải C tại Triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 20
Tham gia triển lãm, Quảng Bình có 16 tác phẩm của 13 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình và cộng tác viên. Trong đó, có 6 tác phẩm điêu khắc, 4 tác phẩm đồ họa và 6 tác phẩm hội họa.
 
Hội đồng nghệ thuật đã trao 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất và giới thiệu 12 tác phẩm tham dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam 2015.
 
Quảng Bình có 1 giải C của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng với tác phẩm “Điểm tựa” (chất liệu sơn dầu). Tác phẩm “Dấu tích” của họa sĩ Nguyễn Hoàng Linh và tác phẩm “Đằng sau những cuộc chiến” (chất liệu sắt hàn) của nhà điêu khắc Nguyễn Lương Du được Hội Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu tham dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam 2015.
 
M.N