.

Gần 4.000 người tham dự Nhạc hội "Tự hào Tổ quốc tôi"

Thứ Sáu, 14/08/2015, 08:13 [GMT+7]

Nằm trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ cả nước chào mừng 70 năm CMT8 và Quốc khánh 2-9 có chủ đề “Mùa thu cách mạng”

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ cả nước sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi với chủ đề chung “Mùa thu cách mạng”.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” là tên gọi chung của 4 cuộc tọa đàm, diễn đàn dành cho 4 khối đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, văn nghệ sĩ, trí thức trẻ và thanh niên dân tộc tôn giáo. Các cuộc tọa đàm, diễn đàn nhằm nêu bật tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước CHXHCN Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, qua đó nêu lên trách nhiệm của từng nhóm đối tượng với những hành động, việc làm cụ thể xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Tuổi trẻ cả nước chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9
Tuổi trẻ cả nước chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9

Đại diện cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên cả nước, những đoàn viên ưu tú sẽ cùng tham gia lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Khối diễu hành Thanh niên cùng với xe mô hình được thiết kế màu sắc, công phu, hiện đại sẽ góp phần thể hiện được sức trẻ, hoài bão, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ cả nước chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là Đêm Nhạc hội diễn ra vào 20h ngày 17-8 tại Sân vận động Quần Ngựa, Hà Nội với sự tham gia của gần 4.000 nghệ sĩ, diễn viên, đoàn viên thanh niên. Thông qua các ca khúc nhạc đỏ, chương trình nhằm mục đích mang đến cho người xem những cảm xúc tự hào về Tổ quốc, truyền thông điệp về lòng yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc, tinh thần trách nhiệm quyết tâm đưa Việt Nam ngày càng cường thịnh, hội nhập đồng thời gắn với trách nhiệm bảo vệ biển đảo, chủ quyền thiêng liêng và sự nghiệp xây dựng Tổ quốc của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Đây cũng được xem là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt, lần đầu tiên đông đảo số người tham gia. Đan xen với các tiết mục văn nghệ, chương trình còn có giao lưu với những vị khách mời đặc biệt: nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, anh hùng Lê Mã Lương, kình ngư Ánh Viên… nhằm tiếp thêm nhiệt huyết và niềm tin cho thế hệ trẻ.

Từ 28-8 đến 3-9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham dự triển lãm “Thành tựu kinh tế-xã hội năm 2015” bằng một gian hàng trưng bày mang chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam xây dựng đất nước”. Thông qua 150 bức ảnh, 50 mô hình, hiện vật để khắc họa những chặng đường xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội SVVN, Đội TNTP Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Đặc biệt, cùng với Bộ Giáo dục-Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn, chỉ đạo các trường khối tiểu học, THCS, THPT cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới với ý tưởng các cấp học, các trường sẽ cùng hát Quốc ca chào cờ vào một giờ cụ thể./.

Theo Thanh Hà/VOV.VN