.

NSND Đặng Xuân Hải giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

Thứ Tư, 15/07/2015, 07:43 [GMT+7]

Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 8 đã bầu ra Ban chấp hành mới. NSND Đặng Xuân Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Sáng 14-7,tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu tại đại hội.

Đại hội lần này diễn ra trên tinh thần đoàn kết, cởi mở, chia sẻ những khó khăn chung hiện nay, đồng thời thể hiện tinh thần thống nhất cao, quyết tâm phát triển một nền điện ảnh đậm đà bản sắc Việt Nam

5 năm qua, hoạt động của Hội Điện ảnh Việt Nam có những bước tiến rõ nét. Hội đã tổ chức 23 trại sáng tác cho các hội, nhiều tác phẩm chất lượng cao đã được nghiệm thu. Điện ảnh Việt Nam đã tham gia mạng lưới phát triển điển ảnh Châu Á; Hiệp hội sản xuất phim Châu Á – Thái Bình Dương… Phim Việt Nam tham gia nhiều Liên hoan phim quốc tế  và giành được một số giải thưởng uy tín. Năm 2014 ngành điện ảnh đã tổ chức thành công Liên hoan phim Quốc tế lần thứ 3 tại Hà Nội…

NSND Đặng Xuân Hải giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh VN
NSND Đặng Xuân Hải giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh VN

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao thành tích Hội điện ảnh Việt Nam đã giành được trong nhiệm kỳ qua. Phó Thủ tướng cho rằng, điện ảnh Việt Nam không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc xây dựng và phát triển con người Việt Nam. Bên cạnh những bộ phim được nhà nước tài trợ đặt hàng đã có không ít phim tự chủ về tài chính có nội dung sâu sắc và nhiều nét mới trong phong cách, cạnh tranh được với phim ngoại nhập, một số phim có tính giáo dục cao về nhân sinh, đạo đức và lòng tự hào dân tộc.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói:“Tôi kỳ vọng về một nền điện ảnh chuyên nghiệp giàu bản sắc và hội nhập ngày càng có nhiều tác phẩm hay, mang tính thời cuộc và có tình giáo dục cao, mà trước hết các tác phẩm điện ảnh và cả truyền hình ít sạn đi, không còn nhiều tình tiết quá dễ dãi, dung tục, phản cảm. Đúng là rất khó để có được những tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, nhất là giá trị tư tưởng, giáo dục sâu sắc trong điều kiện cạnh tranh mà còn thiết thốn rất nhiều về nguồn lực. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại thời kỳ trước đây trong những điều kiện còn khó khăn hơn rất nhiều vẫn có những tác phẩm hay vẫn được ra đời và quan trọng là sống mãi”.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Xuân Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam./.

Theo Ngọc Ngà/VOV-Trung tâm Tin