.

Chương trình thơ- nhạc mừng 40 năm giải phóng miền Nam

Thứ Tư, 29/04/2015, 18:43 [GMT+7]
(QBĐT) - Hòa trong không khí tưng bừng của ngày tháng 4 lịch sử, chiều 27-4, Hội văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức chương trình thơ- nhạc chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015). 
 Các tác phẩm thơ- nhạc được các nhà thơ, ca sĩ thể hiện trên sân khấu
Các tác phẩm thơ- nhạc được các nhà thơ, ca sĩ thể hiện trên sân khấu
Chương trình là dịp để các văn nghệ sỹ tỉnh nhà có cơ hội gặp gỡ giao lưu và thể hiện tinh thần hướng về sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.
 
Tại chương trình, nhiều ca khúc với giai điệu tự hào, nhiều tác phẩm thơ hay ngợi ca Đảng, đất nước và con người anh hùng đã được giới thiệu đến mọi người, như: "Làng mặt trận" của nhà thơ Văn Lợi, "Ngày đồng đội" của Lê Tiền Nhân, "Nhớ về ngày ấy" của nhà thơ Trần DZụ ...và không ít tác phẩm ca ngợi con người và tài năng quân sự của vị tướng Võ Nguyên Giáp như bài thơ "Xin người yên nghỉ" của nhà thơ Văn Tăng, ca khúc "Vị tướng của nhân dân" của Đỗ Qúy Doãn .
 
Đặc biệt, những tác phẩm thơ đều được chính các tác giả thể hiện đã để lại nhiều cảm xúc cho người nghe.
                                                                                                                                                             Đ.N