.

Trao giải văn học nghệ thuật, báo chí về lực lượng vũ trang

Thứ Tư, 28/01/2015, 07:59 [GMT+7]

Ngày 27-1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng đã tổng kết và trao giải cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng của Bộ Quốc phòng cho các tác giả tại khu vực phía Nam.

Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả ở khu vực phía Bắc ngày 16-1 vừa qua. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả ở khu vực phía Bắc ngày 16-1 vừa qua. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tổng cộng, khu vực phía Nam có 48 tác phẩm đã đạt giải trong giai đoạn 2009-2014.

Trong số những tác phẩm của các tác giả tại khu vực phía Nam đạt giải lần này có 4 tác phẩm đạt giải A, 6 tác phẩm giải B, 11 giải C và 27 giải khuyến khích.

Nổi bật là các tác phẩm: tiểu thuyết "Phượng Hoàng" của tác giả Văn Lê-Thành phố Hồ Chí Minh; tập thơ "Sương đẫm lá khộp khô," tác giải Ngân Vịnh-Đà Nẵng; tổ khúc hợp xướng "Người lính," nhạc Xuân Phương, thơ Lê Cảnh Nhạc-Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; vở diễn "Rừng xưa" của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; ca khúc "Bà mẹ Gạc Ma" của nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Lê Tú Lệ thuộc Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh; phim tài liệu "Lịch sử gọi tên anh" của Đài Truyền hình Huế…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn thuộc Tổng cục Chính trị, Ban tổ chức đã nhận được 200 tác phẩm văn học, gần 500 tác phẩm mỹ thuật, gần 1.000 tác phẩm nhiếp ảnh, 400 tác phẩm âm nhạc, 50 tác phẩm múa, 44 tác phẩm điện ảnh, gần 30 tác phẩm sân khấu tham gia xét thưởng lần này.

Các tác phẩm khá phong phú về nội dung, có nhiều sáng tạo về nghệ thuật, phản ánh sâu sắc hiện thực về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau gần một năm thẩm định, các Hội đồng xét thưởng đã chọn ra 185 tác phẩm tiêu biểu ở 8 chuyên ngành khác nhau. Tổng cộng có 19 tác phẩm đạt giải A, 35 tác phẩm đạt giải B, 54 tác phẩm đạt giải C và 77 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Giải thưởng về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng được xét chọn 5 năm/lần, nhằm khuyến khích lao động sáng tạo văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Đây là lần thứ bảy giải thưởng được trao cho các tác phẩm tiêu biểu về đề tài này./.

Theo Vũ Tiến Lực (TTXVN/Vietnam+)