.

Chuẩn bị Liên hoan Văn nghệ quần chúng Công-Nông-Binh tỉnh Quảng Bình năm 2014

Thứ Ba, 02/12/2014, 16:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 2-12, Tiểu ban tổ chức Liên hoan Văn nghệ quần chúng Công-Nông-Binh tỉnh Quảng Bình năm 2014 tổ chức họp bàn triển khai các nội dung chuẩn bị cho Liên hoan sẽ diễn ra dự kiến từ ngày 18 đến 20 tháng 12 tới.

Họp bàn triển khai công tác tổ chức Liên hoan Văn nghệ quần chúng Công-Nông-Binh tỉnh Quảng Bình năm 2014
Họp bàn triển khai công tác tổ chức Liên hoan Văn nghệ quần chúng Công-Nông-Binh tỉnh Quảng Bình năm 2014

Với 8 địa phương và 12 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tham gia, liên hoan năm nay có chủ đề “Khúc quân hành trên quê hương Đại tướng”, hướng tới nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, truyền thống của quê hương, lực lượng vũ trang, tình đoàn kết quân dân, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Liên hoan được tổ chức ở cấp huyện và cấp tỉnh với hình thức thể hiện là chương trình văn nghệ tổng hợp, bao gồm: ca, múa, nhạc, hoạt cảnh dân ca, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ, tấu hài… (đối với thể loại dân ca, chỉ sử dụng dân ca Quảng Bình).

Liên hoan là dịp để quân và dân Quảng Bình thể hiện tình cảm, tấm lòng đối với Đảng, Bác Hồ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng của quê hương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đồng thời, Liên hoan góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân địa phương, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, về truyền thống vẻ vang của quân đội ta, xây dựng bản chất cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quân đội và quê hương Quảng Bình. Đây cũng là cơ hội để các đội văn nghệ quần chúng địa phương, cơ quan, đơn vị giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở.

                                                                                                                                    Mai Nhân