.

Tưng bừng lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập

Thứ Ba, 02/09/2014, 15:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 2-9, huyện Lệ Thủy tổ chức lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập.

Tham dự lễ hội năm nay có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND; Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị… cùng hàng vạn người dân, du khách thập phương và con em quê hương Lệ Thuỷ hiện đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc.

Đông đảo người dân đến xem lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang ngày 2-9.
Đông đảo người dân đến xem lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.

Nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2-9, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã được tổ chức rất long trọng. Đây là lễ hội đã được UBND tỉnh công nhận là lễ hội văn hóa thể thao cấp tỉnh vào năm 2003. Lễ hội năm nay còn được truyền hình trực tiếp trên sóng vệ tinh Vinasat. Đây chính là dịp để quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người quê hương Lệ Thủy-quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp- đến với bạn bè trong và ngoài nước. Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập 2014 thu hút 22 đò bơi (thuyền đua của đội nam), 8 đò đua (thuyền đua của đội nữ) tham gia tranh tài trên chặng đường 18km dành cho nữ, 24km dành cho nam...

Chắc hẳn nhiều người đã quá đỗi quen thuộc với câu ca: Dù ai đi tây, về đông/Mồng hai tháng chín cũng mong về nhà/Về xem hội quê ta/Dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay… Đó cũng là dịp để hàng vạn con em của mảnh đất Lệ Thủy hiện đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc sắp xếp thời gian trở về quê hương sum họp, đoàn tụ cùng gia đình mừng Tết Độc lập, đón xem lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.

Theo quan niệm của người dân Lệ Thuỷ, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang xuất phát từ lễ hội cầu đảo với mục đích cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, thi thố sức trai, sức gái để chuẩn bị chống chọi với mùa mưa bão, chế ngự thiên nhiên làm nên mùa màng tươi tốt; cầu cho đời sống nhân dân luôn được ấm no, hạnh phúc. Do vậy, từ trước đến nay, huyện Lệ Thuỷ đã tổ chức được 51 lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, thu hút rất đông khán giả đến xem, cỗ vũ rất sôi nổi, thể hiện sự đoàn kết, tinh thần thượng võ, mang đậm nét văn hoá, thể thao rất riêng của người dân nơi đây...

Các đò bơi nỗ lực bứt phá trên đường đua.
Các đò bơi nỗ lực bứt phá trên đường đua.

Tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2014, các đò bơi được chia thành 2 bảng A và B; các thuyền đua tranh tài cùng một lượt. Sau một thời gian tranh đua quyết liệt, cống hiến cho khán giả nhiều pha đua đẹp mắt, kết quả chung cuộc: giải nhất toàn đoàn thuộc về đội Thượng Phong (xã Phong Thuỷ); giải nhì đội An Xá (xã Lộc Thủy), giải 3 đội Đại Phong (xã Phong Thủy). Đối với đò bơi hạng A, đội bơi xã Mai Thuỷ đoạt giải nhất-đây là đội bơi đến từ một vùng quê bán sơn địa và lần đầu tiên tham dự lễ hội, đội bơi Tiền Thiệp (xã Xuân Thuỷ) đoạt giải nhì và An Xá đoạt giải 3.

Tại cuộc tranh tài đò bơi hạng B, đội bơi Lộc Hạ (An Thuỷ) đoạt giải nhất, Phú Thọ (An Thuỷ) đoạt giải nhì; Quy Hậu đoạt giải 3. Ở phần tranh tài đò đua nữ, đội Thượng Phong tiếp tục xuất sắc đoạt giải nhất; đội Đại Phong đoạt giải nhì và đội An Xá về thứ 3.

Được biết, trước khi tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, tại các xã như: Dương Thuỷ, Sen Thuỷ, Ngư Thuỷ Nam, An Thuỷ... cũng đã tổ chức giải đua, bơi đò ngang, bơ nan cấp xã với không khí rất rộn ràng, sôi động, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè trên khắp mọi miền của cả nước. Đặc biệt, thông tin từ Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lệ Thuỷ cho biết, sắp tới Lệ Thuỷ sẽ cử đội đò bơi Mai Thuỷ đi thi đấu bộ môn đua thuyền tại Thái Lan...

Về đích.
Về đích.

Như đã thành thông lệ đúng vào ngày 2-9 hàng năm, nhiều gia đình ở Lệ Thủy lại làm mâm cơm, mua hoa quả đặt lên bàn thờ, thắp nén hương thơm để giỗ Bác Hồ, tưởng nhớ tới các Anh hùng liệt sĩ đã có công với cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn tới ông bà, tổ tiên, các đấng sinh thành... Dịp Quốc khánh này, rất nhiều gia đình trên quê hương Lệ Thủy còn kính cẩn thắp những nén hương thơm để bày tỏ lòng tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi về cõi vĩnh hằng... 

Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Lệ Thủy Nguyễn Dương cho biết, để chào mừng kỷ niệm 69 năm Cánh mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, từ đầu tháng 8-2014 đến nay, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực như: hội chợ hàng thương mại tại thị trấn Kiến Giang với hàng trăm gian hàng, trong đó xuất hiện nhiều sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao và sản vật mang đậm dấu ấn Lệ Thủy là chiếu cói An Xá, rượu Tuy Lộc, nước mắm Ngư Thủy Nam, chổi đót Lệ Bình, nón Quy Hậu; thi đấu bóng chuyền cấp huyện…

Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các vận động viên đua, bơi.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các đội đua, bơi.

Tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy cũng đều tổ chức các hoạt động: liên hoan văn hóa-văn nghệ, tọa đàm truyền thống, thi đấu bóng chuyền, bóng đá, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…

Cũng vào dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tổ chức nhiều đoàn đến dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm các gia đình chính sách, lão thành cách mạng trên địa bàn. Vào tối 1-9, huyện Lệ Thuỷ đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9...

Văn Minh