.

Đồ chơi Trung thu hướng về biển đảo quê hương

Thứ Hai, 08/09/2014, 08:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Khác với mọi năm, đồ chơi trung thu năm nay hàng Việt chiếm đa số với mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt.

Đặc biệt là sự xuất hiện của những chiếc đèn lồng cỡ nhỏ, màu sắc tươi sáng, mang tính giáo dục cao, giá cả lại hợp lý.

Xuất hiện nhiều mẫu đèn lồng mang thông điệp hướng về biển đảo, quê hương như “Em yêu đất nước Việt Nam”; “Hướng về biển đảo quê hương”; “Em yêu chú bộ đội hải quân Việt Nam”...
Xuất hiện nhiều mẫu đèn lồng mang thông điệp hướng về biển đảo, quê hương như “Em yêu đất nước Việt Nam”; “Hướng về biển đảo quê hương”; “Em yêu chú bộ đội hải quân Việt Nam”...

Đèn lồng biển đảo thu hút rất đông các bậc phụ huynh mua cho con. Khảo sát giá các loại đồ chơi năm nay vẫn ổn định, vừa sức mua của người dân: Đèn lồng giấy không có nhạc giá từ 15 nghìn đồng đến 20 nghìn đồng, đèn lồng có nhạc giá từ 40 nghìn đồng đến 60 nghìn đồng, đầu lân có giá từ 60 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng...

Tàu hải quân, tàu công vụ thực thi bảo vệ chủ quyền biển Việt Nam là những hình ảnh mới xuất hiện trên những chiếc đèn lồng.
Tàu hải quân, tàu công vụ thực thi bảo vệ chủ quyền biển Việt Nam là những hình ảnh mới xuất hiện trên những chiếc đèn lồng.

Đây cũng là một hình thức để hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phạm Hà