.

Trưng bày đóng góp về ngoại giao của phụ nữ miền Nam

Thứ Sáu, 07/03/2014, 14:20 [GMT+7]

Ngày 6-3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức khai mạc Phòng trưng bày chuyên đề “Đóng góp của phụ nữ miền Nam trong công tác ngoại giao qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.”

Triển lãm ảnh phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến (Nguồn: TTXVN)
Triển lãm ảnh phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến (Nguồn: TTXVN)

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 53 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam (8/3/1961-8/3/2014).

Với hơn 80 hình ảnh và 40 hiện vật cùng nhiều tài liệu khoa học, phòng trưng bày đã giới thiệu những thành quả của phụ nữ miền Nam trong sự nghiệp giải phóng đất nước và giới thiệu cho khách tham quan, đặc biệt là những bạn trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng của phụ nữ miền Nam trên lĩnh vực ngoại giao.

Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, cho biết phòng trưng mở cửa đến ngày 30/6, giúp khách tham quan có cái nhìn rõ nét về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa kiên cường, vừa khéo léo ứng biến trong mọi hoàn cảnh chiến tranh.

Đặc biệt trên mặt trận ngoại giao, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng trong tà áo dài duyên dáng đã tác động tích cực đến phong trào phụ nữ quốc tế, góp phần vào tiếng nói đòi hòa bình, độc lập, tự do cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, đi đến thắng lợi trọn vẹn mùa Xuân 1975./.

Theo Thành Chung (TTXVN)