.

Ông Phạm Công Thuận đủ điều kiện hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

.
08:16, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được phản ánh của người dân về việc ông Phạm Công Thuận, thôn Di Luân, xã Quảng Tùng (Quảng Trạch) bị tố cáo hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) không đúng quy định (đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) có kết luận là đúng), nhưng chưa bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Vấn đề bạn đọc phản ánh, qua tìm hiểu của phóng viên, sau khi có phản ánh của người dân, Sở LĐTB-XH đã thành lập tổ xác minh tố cáo đối với ông Phạm Công Thuận. Qua xác minh, Sở LĐTB-XH đã ban hành kết luận số 490/KL-SLĐTBXH ngày 24-4-2017, trong đó có nêu: “Ông Phạm Công Thuận, thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch nhập ngũ quân đội tháng 6-1966, chiến sỹ của đơn vị Tiểu đoàn 49 và Tiểu đoàn 45 thuộc Tỉnh đội Quảng Bình; năm 1969 cả 2 Tiểu đoàn 49 và Tiểu đoàn 45 đều không tham gia chiến đấu tại Quảng Trị.

Vì vậy, giấy chứng nhận bị thương của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình xác nhận ông Phạm Công Thuận bị thương ngày 19-8-1969 tại Cao điểm 161, Gio Linh, Quảng Trị là không có cơ sở, do đó không có giá trị pháp lý để chứng minh ông Thuận có thời gian hoạt động tại địa bàn Mỹ sử dụng CĐHH...

Kết luận cũng đã kiến nghị, tạm dừng chi trả trợ cấp CĐHH hàng tháng của ông Thuận và con đẻ là Phạm Chí Tình để yêu cầu ông Thuận bổ sung các giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động ở chiến trường theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi ban hành kết luận nội dung tố cáo nói trên, ngày 19-7-2017, Sở LĐTB-XH lại ban hành thông báo số 94/TB-SLĐTBXH về kết quả thực hiện kiến nghị theo kết luận nội dung tố cáo đối với ông Phạm Công Thuận ở xã Quảng Tùng (Quảng Trạch).

Theo thông báo số 94/TB-SLĐTBXH mà Sở LĐTB-XH ban hành thì, sau khi ban hành kết luận nội dung tố cáo số 490/KL-SLĐTBXH, Sở đã nhận được công văn số 206/CV-CCB ngày 16-6-2017 của Hội Cựu chiến binh tỉnh và công văn số 01/CV-BLL ngày 20-6-2017 của Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 49 Quảng Bình, giấy xác nhận của các đồng đội thuộc Tiểu đoàn 49, trong đó khẳng định ông Phạm Công Thuận là chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 49, Tỉnh đội Quảng Bình. Tiểu đoàn 49, Tỉnh đội Quảng Bình từng tham gia chiến đấu lập nhiều chiến công xuất sắc tại chiến trường Quảng Trị từ năm 1968-1971. Đồng thời, đề nghị Sở LĐTB-XH xem xét cho ông Phạm Công Thuận được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH.

Ngoài ra, ông Phạm Công Thuận cũng đã cung cấp thêm các giấy tờ gồm: Quyết định số 1099/QĐ-CT ngày 24-6-2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về tặng kỷ niệm chương cho 311 cá nhân đã tham gia chiến đấu, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (trong đó có tên ông Phạm Công Thuận); bản trích thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu Tiểu đoàn 49, Tỉnh đội Quảng Bình của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Để có cơ sở xem xét và tránh oan sai cho đối tượng, ngày 29-6-2017, Sở LĐTBXH đã làm việc với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để làm rõ thời gian tham gia chiến đấu, phối thuộc tại Quảng Trị của Tiểu đoàn 49, Trung đoàn 185, Tỉnh đội Quảng Bình.

Qua làm việc, đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, căn cứ danh sách xuất ngũ lưu tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thì ông Phạm Công Thuận nhập ngũ tháng 6-1966, là chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 49, Trung đoàn 185, Ban chỉ huy Tỉnh đội Quảng Bình. Trung đoàn 185 gồm: Tiểu đoàn 45, Tiểu đoàn 46, Tiểu đoàn 49 đã tham gia phối hợp chiến đấu tại Quảng Trị 2 chiến dịch (Chiến dịch Mậu Thân năm 1968 và chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 70-71) cùng với Quân khu Bình Trị Thiên.

Kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Tiểu đoàn 49, Trung đoàn 185 cho thấy, năm 1968 tham gia chiến đấu tại Gio Linh, Quảng Trị và tháng 7-1970 tham gia Mặt trận đường 9. Qua tra cứu lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình xuất bản năm 2004, tại trang 248-249 có ghi “...nhận được mệnh lệnh chiến đấu, Tiểu đoàn 49 nhanh chóng ổn định biên chế, bổ sung quân số, vũ khí trang bị. Cuối tháng 7 năm 1969, Tiểu đoàn hành quân vào Mặt trận khu Tây (đường 9, Quảng Trị)...”. Vì vậy, có cơ sở để khẳng định năm 1969, Tiểu đoàn 49, Trung đoàn 185 có thời gian tham gia chiến đấu, phối thuộc tại Quảng Trị.

Từ các cơ sở nói trên, Thông báo số 94/TB-SLĐTBXH, ngày 19-7-2017 của Sở LĐTB-XH nêu rõ: Như vậy căn cứ kết quả xác minh theo kết luận số 490/KL-SLĐTBXH ngày 24-4-2017 của Sở LĐTB-XH, kết quả làm việc với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, ý kiến kiến nghị của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 49 Quảng Bình, các giấy tờ do ông Phạm Công Thuận cung cấp và có con đẻ bị bệnh tâm thần, hiện đang điều trị tại Trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình thì ông Phạm Công Thuận và con đẻ Phạm Chí Tình đủ điều kiện tiếp tục hưởng chế độ CĐHH theo quy định.

Nhóm P.V Bạn đọc
 

,