.

Khởi công xây khách sạn, làm hư hỏng nhà dân

.
11:20, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ông Nguyễn Công Vỹ (thường trú tại số 6A, Lý Nam Đế, tổ dân phố 10, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới) có đơn gửi đến UBND TP. Đồng Hới và các cơ quan chức năng, trong đơn trình bày: hộ liền kề trong quá trình xây dựng khách sạn đã làm sập tường nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng các thành viên gia đình ông.

Bức tường phòng khách của gia đình ông Nguyễn Công Vỹ bị hư hỏng nặng trong quá trình ông Tưởng Xuân Ba phá bỏ ngôi nhà
Bức tường phòng khách của gia đình ông Nguyễn Công Vỹ bị hư hỏng nặng trong quá trình ông Tưởng Xuân Ba phá bỏ ngôi nhà.

Cụ thể, tháng 10-1989, gia đình ông Nguyễn Công Vỹ, Nguyễn Thị Thu Huyền xây dựng ngôi nhà 3 tầng tại số 6A, Lý Nam Đế, tổ dân phố 10, phường Đồng Phú. Liền kề nhà ông là căn nhà hai tầng của ông, bà Tưởng Xuân Ba và Nguyễn Thị Thanh.

Ngày 17-8-2017, anh Tưởng Tiến Dũng, con trai ông Tưởng Xuân Ba đến gặp gia đình ông Vỹ trao đổi sẽ phá bỏ ngôi nhà 2 tầng để xây khách sạn quy mô 7 tầng. Ông Nguyễn Công Vỹ bày tỏ quan điểm rằng khu dân cư đang sinh sống nguyên đất ruộng lầy, kết cấu địa chất yếu. Thời điểm làm nhà vào năm 1989, hệ thống móng, tường nhà ông đơn giản. Ông Vỹ yêu cầu phía anh Tưởng Tiến Dũng nên cân nhắc trong quá trình phá dỡ nhà cũng như thi công mới công trình nhằm bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho các thành viên trong gia đình cũng như bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị.

Trong phòng khách cuất hiện nhiều vết nứt dài
Trong phòng khách xuất hiện nhiều vết nứt dài.

Tuy nhiên đến ngày 20-8-2017, gia đình ông Tưởng Xuân Ba tiến hành tháo dỡ ngôi nhà, quá trình tháo dỡ gây ra hệ lụy lớn cho ngôi nhà ông Nguyễn Công Vỹ. Hậu quả làm sập bức tường phòng khách chính của gia đình; phía trong tường nhà xuất hiên nhiều vết nứt dài; hư hỏng hệ thống nước sinh hoạt; không tuân thủ việc che chắn nên bụi đất nhiều…

Ngày 26-8-2017, UBND phường Đồng Phú tiến hành lập biên bản yêu cầu ngừng thi công để phía ông Tưởng Xuân Ba khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Vỹ vẫn hết sức hoang mang nên kiến nghị UBND TP. và các ngành chức năng cần nghiên cứu, kiểm tra quá trình cấp phép xây dựng; thẩm định thiết kế; phê duyệt phương án xây dựng tối ưu khu nhà 7 tầng của ông Tưởng Xuân Ba… nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của gia đình ông.

T.Long

 

,