.

Thiếu kiềm chế, Bí thư chi bộ và đảng viên xâu ẩu

.
08:24, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Sự việc này xảy ra giữa ông Hoàng Trung Thành, Bí thư chi bộ thôn Thuận Hòa, xã Thuận Đức (Đồng Hới) với ông Phan Thanh Đương, đảng viên, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn vào ngày 20-4-2017. Từ xích mích về “lời ăn, tiếng nói”, ông Thành và ông Đương đã không kiềm chế hành vi dẫn đến xô xát, gây mất trật tự trị an, tạo dư luận không hay trong tập thể đảng viên và quần chúng nhân dân thôn Thuận Hòa.

 

Quyết định thi hành kỷ luật đối với Bí thư chi bộ thôn Thuận Hòa Hoàng Trung Thành của Đảng ủy xã Thuận Đức.
Quyết định thi hành kỷ luật đối với Bí thư chi bộ thôn Thuận Hòa Hoàng Trung Thành của Đảng ủy xã Thuận Đức.

Mặc dù sự việc xảy ra đã hơn hai tháng, nhưng cách hành xử của ông Bí thư chi bộ thôn Thuận Hòa khiến nhiều đảng viên và nhân dân trong thôn bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm.

Một đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn Thuận Hòa (yêu cầu giấu tên) cho biết: “Việc Bí thư chi bộ đánh nhau, dùng gạch đá đe dọa hành hung đảng viên chắc chỉ xảy ra tại thôn Thuận Hòa. Nếu không xử lý nghiêm theo Điều lệ Đảng sẽ tạo tiền lệ xấu, dư luận xấu đối với tập thể cán bộ, đảng viên trong thôn”.

Theo đơn trình bày của ông Phan Thanh Đương gửi Đảng ủy, UBND xã Thuận Đức, nơi xảy ra vụ việc trên là quán tạp hóa Lợi Hưởng, gần cầu Trại Gà I. Bắt đầu từ lời qua, tiếng lại, khi không kiềm chế được, hai người lao vào đánh nhau. Điều đáng nói, trong quá trình xâu ẩu, ông Thành đã cầm mũ bảo hiểm xe máy, gạch, đá đuổi theo ném, đe dọa ông Đương.

Sự việc diễn ra có sự chứng kiến của rất nhiều người dân, trong đó có anh Huỳnh Bá Lợi, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Thuận Đức. Trong bản tường thuật gửi Đảng ủy xã Thuận Đức, anh Huỳnh Bá Lợi xác nhận việc đánh nhau giữa Bí thư chi bộ thôn Thuận Hòa Hoàng Trung Thành và đảng viên Phan Thanh Đương là có thật.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đảng ủy xã Thuận Đức chỉ đạo chi bộ thôn Thuận Hòa kiểm điểm nghiêm túc hai ông Hoàng Trung Thành và Phan Thanh Đương. Tuy nhiên, trong cuộc họp chi bộ thôn Thuận Hòa cả hai đã thiếu trung thực, không chịu nhận lỗi về mình mà đổ lỗi cho nhau. Các đảng viên trong chi bộ thôn Thuận Hòa rất bức xúc, không nhất trí việc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà yêu cầu đảng viên vi phạm đến mức độ nào thì xử lý đến mức độ đó.

Trong quá trình xác minh vụ việc, phóng viên Báo Quảng Bình trực tiếp làm việc với bà Trần Thị Như Ý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thuận Đức. Bà Ý cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, UBKT Đảng ủy cho tiến hành kiểm tra, xác minh, yêu cầu các bên viết bản tường trình.

Trên tinh thần đảng viên sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che, né tránh. Đảng ủy xã Thuận Đức giao cho chi bộ thôn Thuận Hòa nghiêm túc kiểm điểm cá nhân vi phạm, tuy nhiên đảng viên vi phạm vẫn chưa thấy rõ hết vi phạm của mình, thiếu trung thực trong kiểm điểm cá nhân.

Từ đó Đảng ủy yêu cầu chi bộ thôn Thuận Hòa tiếp tục tổ chức kiểm điểm Bí thư chi bộ Hoàng Trung Thành và đảng viên Phan Thanh Đương theo đúng tinh thần của Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”.

Ngày 21-6-2017, UBKT Đảng ủy xã Thuận Đức báo cáo tình hình kiểm tra xử lý vi phạm của Bí thư chi bộ Hoàng Trung Thành và đảng viên Phan Thanh Đương lên Đảng ủy xã. Theo đó, hai đảng viên trên đã vi phạm vào điểm d, Khoản 1, Điều 32, Quy định 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm: “Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách (điểm d: Chửi bới, gây gổ, đánh nhau hoặc có hành vi thiếu văn hóa làm mất an ninh, trật tự)”.

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu của chi bộ thôn Thuận Hòa, ông Phan Thanh Đương chịu hình thức kỷ luật khiển trách. Riêng Bí thư chi bộ thôn Thuận Hòa Hoàng Trung Thành, ngày 21-6-2017, Đảng ủy xã Thuận Đức tiến hành bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật Đảng, tham gia bỏ phiếu có 13 đảng viên, kết quả 13 phiếu tán thành hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Thành.

“Sự việc đáng tiếc tại chi bộ thôn Thuận Hòa đã xảy ra rồi. Chúng tôi biết có nhiều đảng viên và nhân dân thôn Thuận Hòa chưa hoàn toàn nhất trí với hình thức kỷ luật trên. Tuy nhiên, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Thuận Đức đã làm hết sức mình. Mục đích cuối cùng là để mỗi đảng viên nhận ra hành vi sai trái của mình, thực hiện tốt hơn tinh thần tự phê bình. Đối với Bí thư chi bộ Hoàng Trung Thành, Ban chấp hành Đảng bộ xã kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy nhiệm kỳ tới”- Bà Trần Thị Mỹ Ý cho biết thêm.

Nhóm P.V Bạn đọc






 

,