.

Cảnh giác với hình thức làm sổ khám bệnh miễn phí

.
06:21, Thứ Tư, 31/08/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian vừa qua, một số đối tượng tự xưng là người của Công ty TNHH Sao Việt có trụ sở tại tỉnh Nghệ An đến địa bàn huyện Minh Hóa xin chụp ảnh làm sổ khám chữa bệnh miễn phí và làm ảnh chân dung cho người cao tuổi với giá cao. Để thực hiện công việc này, các đối tượng đã làm việc với Hội Người cao tuổi huyện rồi triển khai tại một số cơ sở.

Với bức ảnh này làm ở tiệm ảnh chỉ mất từ 100-150 nghìn đồng nhưng người của Công ty TNHH Sao Việt lấy từ 200 - 250 nghìn đồng.
Với bức ảnh này làm ở tiệm ảnh chỉ mất từ 100-150 nghìn đồng nhưng người của Công ty TNHH Sao Việt lấy từ 200 - 250 nghìn đồng.

Tuy nhiên, theo phát hiện của phóng viên Báo Quảng Bình tại tiểu khu 5, thị trấn Quy Đạt, việc làm của các đối tượng thuộc Công ty Sao Việt có một số vấn đề bất thường. Bởi sổ khám chữa bệnh này không có cơ quan chủ quản, không có dấu của công ty hay một cơ sở y tế nào hết.

Sau đó, phóng viên đã trao đổi vấn đề này với một chuyên gia y tế thì chuyên gia này khẳng định, sổ khám chữa bệnh của Công ty TNHH Sao Việt làm cho người cao tuổi không có giá trị khám chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở y tế nào. Còn việc làm ảnh chân dung, các đối tượng này đã làm được một số ảnh với giá tiền từ 200 đến 300 nghìn đồng một tấm tùy theo kích cỡ.

Tuy nhiên, khi phóng viên trao đổi với một số thợ làm ảnh trên địa bàn thì họ cho rằng, những bức ảnh trên chỉ có giá khoảng 100 đến 150 nghìn đồng/ảnh.

Được biết, trước đó Công ty TNHH Sao Việt cũng đã đến một số địa phương trong tỉnh cam kết tài trợ miễn phí 100% làm sổ vàng truyền thống cho các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hội viên người cao tuổi, người có công,... nhưng sau khi hoàn thành lại thu tiền và “biến mất” khỏi địa phương.

Một đối tượng của Công ty TNHH Sao Việt đang chụp ảnh cho người cao tuổi ở thị trấn Quy Đạt.
Một đối tượng của Công ty TNHH Sao Việt đang chụp ảnh cho người cao tuổi ở thị trấn Quy Đạt.

Qua sự việc trên, dư luận cho rằng, việc làm sổ khám chữa bệnh chẳng qua là hình thức, còn mục đích chính của Công ty TNHH Sao Việt là làm ảnh chân dung với giá cao để trục lợi.

P.V

 

,