.

Ngành Tư pháp phối hợp, tham mưu, xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình hội nhập quốc tế

Thứ Ba, 26/12/2017, 08:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 25-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tư pháp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Năm 2017, ngành Tư pháp đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm qua, các bộ, ngành đã tích cực hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua 20 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến với 9 dự án luật khác; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 1.105 văn bản; toàn ngành đã thẩm định 9.988 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tại các địa phương, các cơ quan pháp chế, tư pháp đã tham mưu, ban hành  4.111 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh và 3.682 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện…  

Về công tác thi hành án dân sự, đã thụ lý trên 882.632 việc, đã thi hành xong 549.4415 việc, đạt tỷ lệ 79,25%. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật bước đầu có sự đổi mới, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền pháp luật đến người dân. Công tác hành chính tư pháp, đặc biệt là triển khai chương trình hành động Quốc gia về đăng ký khai sinh và cấp sổ định danh cá nhân gắn với triển khai Luật Hộ tịch…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tư pháp vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: có tình trạng lùi, rút các dự án luật; chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cao; trong thi hành án dân sự số việc và tiền có điều kiện chưa thi hành xong chuyển qua kỳ sau còn nhiều; tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực, lạm dụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp; quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ở một số địa phương còn yếu; vi phạm trong lĩnh vực công chứng, bán đấu giá còn nhiều…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương thảo luận về những khó khăn, tồn tại trong công tác Tư pháp thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà ngành Tư pháp đạt được trong năm qua. Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, ngành Tư pháp chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là về xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; tập trung thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng luật, pháp lệnh; tiếp tục đổi mới công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp; chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống thi hành án, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự; tăng cường theo dõi thi hành án hành chính; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp, tham mưu, xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình hội nhập quốc tế; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao…

Ngọc Hải