.

Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Năm, 21/12/2017, 15:59 [GMT+7]
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2017) và 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2016), sáng 21-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND,  Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).
 
Tham dự có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại biểu TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch.
 
Kể từ ngày được thành lập, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam đã gắn liền với chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước. Trải qua 73 năm kể từ ngày Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, những thắng lợi của công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc vẫn in dấu sâu đậm trong lòng nhân dân và bè bạn yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Có được thành quả như ngày hôm nay là sự đóng góp sức người, sức của của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, là sự cống hiến xương máu của bao lớp anh hùng liệt sỹ đã quên mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
 
Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, trong giờ phút linh thiêng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành phút mặc niệm, dâng hương, đặt vòng hoa lên tượng đài viếng hương hồn các anh hùng liệt sỹ. 
 
Sau phút tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thắp hương lên các phần mộ, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
Ngay sau lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
 
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, kính cẩn dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.
 
Một số hình ảnh tại lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 
 Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thỉnh chuông tại lễ viếng.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thỉnh chuông tại lễ viếng.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.

Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công.
Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Tuân, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thắp hương lên phần mộ các liệt sỹ
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thắp hương lên phần mộ các liệt sỹ.

Đ.V