.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá

Thứ Ba, 05/12/2017, 16:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

* Buổi sáng, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cao Thị Giang, giáo viên Trường THCS và THPT Hóa Tiến đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV tại hội trường UBND xã Mai Hoá. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Giao thông vận tải và đông đảo cử tri huyện Tuyên Hoá.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
Đại biểu Quốc hội trò chuyện với cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 4. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 6 luật về lĩnh vực quy hoạch, quản lý nợ công, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; phát triển lâm nghiệp, thủy sản; tăng cường, thúc đẩy công tác đối ngoại trong tình hình mới và cho ý kiến vào các dự án luật quan trọng khác...

Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: xử lý nghiêm vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng tại xã Phong Hoá nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết dứt điểm, thấu đáo vấn đề tranh chấp, sử dụng tài nguyên đất đai tại xã Nam Hoá; đề nghị Đảng và Nhà nước đẩy mạnh sắp xếp bộ máy hoạt động của các cấp chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và huyện Tuyên Hoá đã trực tiếp giải trình một số kiến nghị, đề xuất của cử tri. Đối với những ý kiến còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

V.M

 Chú tĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV tại hội trường UBND xã Mai Hoá.
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV tại hội trường UBND xã Mai Hoá.

* Chiều cùng ngày, tại hội trường UBND xã Trung Hoá, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cao Thị Giang, giáo viên Trường THCS và THPT Hóa Tiến đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Minh Hóa sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng đông đảo bà con cử tri huyện Minh Hoá.

Sau khi bày tỏ sự vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri huyện Minh Hoá đã kiến nghị một số vấn đề như: tăng cường vai trò giám sát đối với vấn đề phòng chống tham nhũng; cần có giải pháp để thực hiện tiêu chí thu nhập trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện chế độ đối với một số người có công trên địa bàn vẫn còn bị bỏ sót; chính sách hỗ trợ cho các gia đình thiệt hại do bão số 10 năm 2017 triển khai còn chậm...

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và huyện Minh Hoá đã trực tiếp giải trình một số đề xuất của cử tri; những kiến nghị còn lại sẽ được tập hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết...

Văn Minh