.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch PVN

Chủ Nhật, 24/12/2017, 19:27 [GMT+7]

Ngày 24-12, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông Trần Sỹ Thanh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Ông Trần Sỹ Thanh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định số 642-QĐ/TW ngày 22-12-2017 của Bộ Chính trị phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; trao Quyết định số 643-QĐ/TW ngày 22-12-2017 của Bộ Chính trị phân công bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sỹ Thanh và nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Thị Phương Thanh trong thời gian qua; tin tưởng trên cương vị công tác mới hai đồng chí sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tạo mọi điều kiện để đồng chí Lâm Thị Phương Thanh phát huy khả năng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh khẳng định sẽ cố gắng bắt nhịp nhanh với các nhiệm vụ của tỉnh, tích cực học hỏi kinh nghiệm các thế hệ đi trước để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các vị lão thành cách mạng, các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ và các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo Thái Thuần (TTXVN/Vietnam+)