.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Chủ Nhật, 12/11/2017, 10:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 11-11, đồng chí Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại thôn Đông Phúc, xã Quảng Trường (huyện Quảng Trạch) nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Cùng dự có đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, huyện Quảng Trạch cùng đông đảo bà con nhân dân xã Quảng Trường.

 Đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho Ban công tác mặt trận thôn Đông Phúc, xã Quảng Trường (Quảng Trạch) nhân
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà Ban công tác Mặt trận thôn Đông Phúc, xã Quảng Trường.
Khu dân cư thôn Đông Phúc có 174 hộ với 696 nhân khẩu, trong đó có 74 hộ theo đạo Thiên chúa. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, bà con lương giáo thôn Đông Phúc chung sống hòa thuận, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững nên đời sống của người dân ngày càng nâng cao rõ rệt.
 
Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo của toàn thôn còn 12 hộ, giảm 50% so với năm 2016; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 20 triệu đồng/người/năm; 80% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 100% con em trong độ tuổi được đến trường…
 
Phát biểu tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Trần Xuân Vinh đánh giá cao những thành quả hết sức quan trọng mà chính quyền và bà con thôn Đông Phúc đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn nhân dân thôn Đông  Phúc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
 
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng quà cho tập thể khu dân cư thôn Đông Phúc và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên bà con tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
 
X.Phú