.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Thứ Bảy, 11/11/2017, 08:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 10-11, đồng chí Đinh Công Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" tại TDP Thọ Đơn, phường QuảngThọ (thị xã Ba Đồn).

Đồng chí Đinh Công Hải và đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, thị xã Ba Đồn chứng kiến lễ ký cam kết danh hiệu thi đua năm 2018 của TDP Thọ Đơn.
Đồng chí Đinh Công Hải và đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, thị xã Ba Đồn chứng kiến lễ ký cam kết danh hiệu thi đua năm 2018 của TDP Thọ Đơn.

Năm 2017, cộng đồng dân cư TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, trong đó thu nhập bình quân đầu người trong năm 2017 là 38 triệuđồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,28%.

Do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển và bão số 10 vừa qua, nhờ tinh thần đoàn kết và sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp nên người dân đã vượt qua mọi khó khăn, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà TDP Thọ Đơn đạt được trong thời gian qua. Để xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường chức năng giám sát, phản biện xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc với phương châm: sát dân, lắng nghe ý kiến của dân và tập hợp được sức mạnh to lớn của nhân dân, góp phần xây dựng TDP Thọ Đơn ngày càng phát triển bền vững.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Công Hải đã tặng quà 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu dân cư.

Hiền Chi