.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Thứ Năm, 16/11/2017, 09:02 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 15-11, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) nhân kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017).
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới trao tặng quà cho thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh.
Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tặng quà thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh.

Thôn Trung Bính có 360 hộ với 1.457 nhân khẩu, trong đó người dân đa phần làm ngư nghiệp, còn lại là dịch vụ mộc, nề và du lịch nhỏ lẻ. Chi bộ thôn hiện có 29 đảng viên đang sinh hoạt.

Thời gian qua, lãnh đạo và Ban công tác Mặt trận thôn Trung Bính đã tích cực động viên bà con đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và “Ngày vì người nghèo”…

Hiện nay, thu nhập bình quân trong thôn đạt từ 4-5 triệu đồng/người tháng; thôn cũng đã vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm 300m đường đường bê tông, xây mới nhà văn hóa; có 100% hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn và 100% gia đình dùng nước sạch; có 339/360 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,2%; tỷ lệ hộ khá và giàu cao, chỉ còn 1 hộ nghèo; thôn Trung Bính được công nhận là khu dân cư tiên tiến xuất sắc và đạt danh hiệu thôn văn hóa năm 2017.

Phát biểu tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà thôn Trung Bính đã đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thôn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của khu dân cư; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp; Ban công tác Mặt trận thôn nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động; phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị thôn trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước…

N.L