.

Triển khai ngay công tác phòng chống lũ lụt, sẵn sàng ứng phó với bão số 11

Thứ Hai, 09/10/2017, 18:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 9-10, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp-PTNT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành Trung ương, địa phương liên quan để triển khai biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão.

Tại điểm cầu Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương...

ád
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Tính đến sáng 9-10, ATNĐ đang di chuyển nhanh về phía bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng và có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến 16h ngày 9-10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Bình đến Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (50km/giờ), giật cấp 9. Trong 12-14 giờ tiếp theo, ATNĐ tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km, khoảng chiều tối 9-10, ATNĐ sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, ngày 9-10 ở khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh trên biển từ trưa 9-10, khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió giật trên đất liền, từ chiều nay, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có gió giật cấp 6-7.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tại Quảng Bình hiện đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Để chủ động ứng phó với ATNĐ, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành liên quan triển khai ngay công tác phòng, chống lũ lụt, sẵn sàng ứng phó với bão số 11.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 9-10, toàn tỉnh còn 62 tàu/40 lao động hoạt động trên biển. UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, bằng mọi biện pháp kêu gọi toàn bộ tàu thuyền trong ngày 9-10 phải được neo đậu, trú ẩn hoàn toàn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung đảm bảo an toàn dân cư khu vực đồng bằng ven biển, người và phương tiện trên biển; đối với dân cư sinh sống ven sông suối, ven biển, vùng bị xói, lở cần thực hiện nghiêm túc việc sơ tán dân; chỉ đạo quyết liệt khẩn trương đồng bộ các biện pháp để phòng, chống...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của ATNĐ phát huy kinh nghiệm ứng phó với cơn bão số 10 vừa qua, không được chủ quan lơ là trước diễn phức tạp của thời tiết; tiếp tục triển khai nghiêm túc hoạt động về đảm bảo an toàn hồ chứa, ứng phó với lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi; kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, khẩn trương hoàn thành công tác di dân nằm trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn, chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân; bám sát diễn biến của ATNĐ để sớm thông báo đến các cơ quan liên quan, người dân nắm bắt, có phương án ứng phó kịp thời; chuẩn bị sẵn sàng, chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra, trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng xấu do thiên tai thì cần thông báo cho Trung ương để có biện pháp hỗ trợ kịp thời…

Ngay sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có cuộc họp khẩn với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ có thể mạnh lên thành bão. Đồng chí yêu cầu Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi, nghiên cứu hướng đi của bão; Văn phòng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, cử cán bộ trực 24/24 để chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh; các lực lượng Công an, Biên phòng, Quân đội chủ động trực, đề phòng các tình huống có thể xảy ra; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo về cơ sở thông báo cho người dân chủ động chằng chống nhà cửa...; cơ quan thông tấn trên địa bàn tăng thời lượng phát sóng, đưa tin cảnh báo về ATNĐ có thể mạnh lên thành bão...

Hồng Mến