.

Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến Quảng Bình

Thứ Năm, 05/10/2017, 07:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 4-10, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017 và triển khai công tác thời gian tới. Tham dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

   Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Công Thuật phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Công Thuật phát biểu kết luận buổi làm việc.

Hiệp hội Du lịch tỉnh hiện có 152 hội viên là doanh nghiệp và hộ kinh doanh, 27 hội viên cá nhân. Hiệp hội có 7 chi hội trực thuộc gồm: lưu trú, ăn uống dịch vụ, lữ hành, vận tải khách du lịch, Phong Nha, câu lạc bộ du lịch và câu lạc bộ thuyền buồm. 9 tháng năm 2017, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường quảng bá du lịch, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Nhờ vậy, lượng khách đến Quảng Bình trong 9 tháng tăng cao so với năm 2016, nhiều khách sạn tiêu chuẩn cao được xây dựng và đưa vào khai thác, đồng thời tham gia vào Hiệp hội như: Biển Vàng (5 sao), Quang Phú (3 sao), CKC Thiên Đường (3 sao), Thanh Trúc 2 (3 sao), Anh Linh 2 (3 sao)... Nhiều nhà hàng được xây dựng quy mô, đạt chuẩn phục vụ khách du lịch như: Ngọc Toàn, Amorplace, Amada, Sushi-BBQ... Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đơn vị lữ hành được thành lập, số lượng đơn vị lữ hành đăng ký lữ hành quốc tế và đầu tư bài bản vào lĩnh vực du lịch ngày càng đông, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, tạo sự khởi sắc cho du lịch Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Hiệp hội Du lịch tỉnh đã thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự bứt phá mạnh mẽ cho ngành du lịch Quảng Bình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật đã ghi nhận kết quả hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới. Đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyđề nghị các thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh luôn sát cánh cùng nhau, đưa ra sáng kiến và bàn bạc thống nhất để có sự liên kết trong hoạt động cũng như tham mưu Sở Du lịch giải quyết các khiếu nại liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng.

Hiền Chi